Dịch COVID-19: Trung Quốc đại lục ghi nhận 8 ca nhiễm nhập cảnh mới

15/09/2020 11:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/9, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 8 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới trong ngày 14/9, đều là các ca nhập cảnh, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Dịch COVID-19 ngày 14/9: Thế giới có hơn 29,22 triệu và 929.197 ca tử vong

Dịch COVID-19 ngày 14/9: Thế giới có hơn 29,22 triệu và 929.197 ca tử vong

Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 22h ngày 14/9 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 29,22 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 929.197 ca tử vong.

Theo NHC, trong số các ca nhiễm nhập cảnh mới có 4 ca ở tỉnh Quảng Đong (Guangdong); thành phố Thượng Hải (Shanghai), tỉnh Chiết Giang (Zhejiang), Tứ Xuyên (Sichuan) và Vân Nam (Yunnan), mỗi nơi ghi nhận 1 ca. Không có thêm ca nghi nhiễm hay tử vong nào do COVID-19 trong ngày 14/9 tại Trung Quốc đại lục.

Như vậy, tính đến hết ngày 14/9, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 85.202 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong, 80.426 bệnh nhân đã phục hồi và 142 bệnh nhân đang được điều trị. 

Cùng ngày, Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo nước này ghi nhận thêm 106 ca nhiễm mới (91 ca lây nhiễm trong cộng đồng), giảm nhẹ so với 109 ca ngày 14/9. Đây là ngày thứ 13 liên tiếp số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc ở mức dưới 200 ca.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 3/9/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong số các ca nhiễm mới trong cộng đồng, có 32 ca ở thủ đô Seoul, 31 ca ở tỉnh Gyeonggi lân cận, thành phố Incheon 8 ca, thành phố Busan 4 ca, tỉnh Nam Chungcheong 3 ca...

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 4 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 367 ca, trong tổng số 22.391 ca bệnh.

Trong khi đó, giới chức y tế bang Victoria của Australia ngày 15/9 ghi nhận lần đầu tiên sau hơn 2 tháng (kể từ ngày 13/7) không có ca tử vong nào do COVID-19 ở bang này trong 24 giờ qua.

Tuy nhiên, trong 24 giờ qua, bang Victoria có 42 ca nhiễm mới, tăng so với 35 ca ngày 14/9, song thấp hơn so với mức trung bình hằng ngày trong vòng 7 ngày gần đây nhất là 46,4.

Số ca nhiễm mới trung bình hằng ngày trong 14 ngày trở lại đây ở khu vực đô thị Melbourne là 52,9, và ở khu vực nông thôn bang Victoria là 3,6.

Chính quyền bang Victoria đã đề ra điều kiện tiên quyết để nới lỏng hạn chế tại khu vực nông thôn của bang là trung bình 14 ngày có dưới 5 ca mắc bệnh, trong đó không có ca nào lây nhiễm trong cộng đồng. Để thành phố Melbourne nới lỏng các hạn chế hiện nay vào ngày 28/9, số ca nhiễm mới trung bình hằng ngày trong vòng 14 ngày phải giảm xuống mức 30-50 ca.

Khi đó, chính quyền bang sẽ cho phép các cuộc tụ họp ngoài trời có số lượng tối đa 5 người thuộc tối đa hai gia đình, và mở lại các lớp nhà trẻ, mẫu giáo cho đến lớp 2, và các trường phổ thông trung học.

Ngoài ra, để dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ngày 26/10, số ca nhiễm mới trung bình hằng ngày trong 14 ngày trên toàn bang phải giảm xuống dưới 5 ca, trong đó không có ca nào không rõ nguồn gốc.

Minh Châu-Nguyễn Minh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm