Dịch COVID-19: Thủ tướng Australia cảnh báo về 'cú sốc kinh tế toàn cầu'

25/02/2020 20:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 25/2 đã mô tả sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu và cảnh báo các tác động kinh tế của dịch bệnh này không chỉ giới hạn ở hai ngành du lịch và giáo dục.

Dịch COVID-19: Đề nghị không đón khách từ các thị trường đang có dịch

Dịch COVID-19: Đề nghị không đón khách từ các thị trường đang có dịch

Thông tin từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam ngày 25/2 cho biết: Hiệp hội đã có công văn số 23/CV-HHDLVN gửi tới Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố về việc ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu với giới truyền thông ở Canberra vào ngày 25/2, ông Morrison nhấn mạnh đây là cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu và virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) là một "cú sốc toàn cầu chưa thể biết hết".

Cũng trong buổi họp báo trên, Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg cho biết bộ của ông chưa thể xác định đầy đủ tác động kinh tế của COVID-19, nhưng có thông điệp rất rõ ràng là dịch bệnh này sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn so với các vụ cháy rừng trong mùa Hè qua và rộng hơn đối với toàn bộ nền kinh tế Australia.

Thủ tướng Australia cũng xác nhận toàn bộ 15 công dân Australia bị nhiễm virus SARS-CoV-2 đã hồi phục hoàn toàn, trong khi 7 người khác được đưa về từ du thuyền Diamond Princess ở ngoài khơi Nhật Bản chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Scott Morrison 

 Khi được hỏi về việc liệu Australia có mở rộng lệnh nhập cảnh đối với  du khách từ các nước khác ngoài Trung Quốc không, ông Morrison nói Chính phủ Australia chưa nhận được đề xuất nào từ các chuyên gia y tế về vấn đề này ở thời điểm hiện tại.

    Nguyễn Minh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm