Dịch Covid-19 thế giới sáng 11/5: Ấn Độ vẫn giữ kỷ lục ca mắc mới

11/05/2021 09:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 11/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 159.592.401 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 3,31 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 137,25 triệu người.   

Thế giới 159 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 3,3 triệu ca tử vong

Thế giới 159 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 3,3 triệu ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 10/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 158.954.447 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 3,3 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là hơn 136,4 triệu người.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 596.176 ca tử vong trong tổng số 33.514.077 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 22.991.927 ca nhiễm và 250.025 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với 15.214.030 ca nhiễm và 423.436 bệnh nhân không qua khỏi.   

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 608.875 ca nhiễm mới, tập trung nhiều nhất tại Ấn Độ (329.517 ca), tiếp đến là Mỹ (29.640 ca), Brazil (29.240 ca), Iran (18.408 ca), Argentina (17.381 ca)...   

Mặc dù virus SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan trên toàn thế giới, nhưng nhìn chung diễn biến dịch COVID-19 đang có dấu hiệu tích cực trong 7 ngày qua, theo đó số ca nhiễm mới tại khu vực châu Âu giảm 19%, tại Bắc Mỹ giảm 16%, châu Phi giảm 1%. Trong khi đó, châu Á ghi nhận số ca nhiễm mới tăng 0,3% trong cùng thời gian và châu Đại dương tăng 10%.   

Tại châu Đại dương, Papua New Guinea đang là điểm nóng của dịch COVID-19 với 203 ca nhiễm mới ghi nhận trong 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại châu lục này hiện là 12.086 ca, đứng thứ 3 khu vực sau Australia (29.931 ca) và vùng lãnh thổ Polynesia thuộc Pháp (18.797 ca).   

Tại châu Á, Nepal đang đối mặt với diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng. Trong 24 giờ qua nước này ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong cao chưa từng có, 9.127 ca nhiễm và 153 ca tử vong. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp quốc gia Nam Á này ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức trên 8.000 ca. Tính đến nay, Nepal có tổng cộng 403.794 ca nhiễm và 3.859 ca tử vong.

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm