Dịch Covid-19 thế giới ngày 10/10: Ấn Độ có số ca nhiễm mới theo ngày thấp nhất trong 7 tháng qua

10/10/2021 22:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 10/10 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 238.477.389 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.865.157 ca tử vong.

Dịch Covid-19 thế giới sáng 10/10: Đã có hơn 6,48 tỷ liều vaccine được tiêm tại 184 quốc gia và vùng lãnh thổ

Dịch Covid-19 thế giới sáng 10/10: Đã có hơn 6,48 tỷ liều vaccine được tiêm tại 184 quốc gia và vùng lãnh thổ

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h ngày 10/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 238.328.450 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.862.345 ca tử vong.

Hơn 215,63 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 17,98 triệu bệnh nhân đang điều trị.   

Lào ghi nhận 508 ca mắc mới, trong đó có 507 ca cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, tổng số ca mắc tại Lào là 28.540 ca; trong đó có 26 ca tử vong. Tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp tại thủ đô Viêng Chăn khi địa phương này ghi nhận số ca cộng đồng tăng vọt trong một ngày, với 400 ca. Bộ Y tế Lào đang lo ngại các bệnh viện tại nước này sẽ quá tải khi số ca nhiễm mới tiếp tục tăng cao, thậm chí nghiêm trọng hơn là số ca tử vong sẽ tăng do không được điều trị kịp thời.

Đáng chú ý, những ca nhiễm và tử vong gần đây tại Lào hầu hết chưa được tiêm phòng và đều là người cao tuổi, có bệnh nền. Ủy ban chuyên trách về phòng ngừa COVID-19 của Lào kêu gọi người dân thuộc nhóm có nguy cơ cao đến các cơ sở y tế để được cung cấp vaccine. Chính quyền thủ đô Viêng Chăn yêu cầu ngành y tế nhanh chóng đưa người mắc COVID-19 đi điều trị và người tiếp xúc gần đi xét nghiệm, cách ly kịp thời; tiến hành vệ sinh khử khuẩn địa điểm làm việc và nơi ở của người nhiễm bệnh; tiêm vaccine ngừa COVID-19 lưu động cho cá nhân chưa được tiêm.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào. Ảnh: THX/TTXVN

Thái Lan ghi nhận thêm 10.817 ca mắc mới và 84 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay lên 1.710.884 ca, trong đó có 17.691 người không qua khỏi. Thủ đô Bangkok vẫn là địa phương có số lượng ca mắc mới cao nhất, với 1.185 ca được ghi nhận ngày 10/10. Do dịch bệnh có xu hướng giảm, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) đã cho phép các hãng hàng không được vận chuyển hết công suất chuyến bay, thay vì hạn chế 75% số chỗ ngồi như trước đây.

Tuy nhiên, các hãng hàng không vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bao gồm cấm ăn uống trên máy bay, có hệ thống thông gió tốt và giãn cách xã hội thích hợp khi lên xuống máy bay. Ngoài ra, hành khách đi máy bay phải được tiêm chủng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước chuyến bay. Thái Lan cũng sẽ mở cửa thêm 5 địa điểm du lịch cho du khách đầu tháng 11 với điều kiện cho tới thời điểm đó không có ổ dịch lớn nào trong các khu vực này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân ở Bangkok, Thái Lan, ngày 8/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, những khu vực sẽ được mở cửa từ 1/11 gồm Bangkok, Chiang Mai (các huyện Muang, Mae Rim, Mae Taeng và Doi Tao), Prachuap Khiri Khan (huyện Hua Hin), Phetchaburi (huyện Cha-am) và Chon Buri (các huyện Pattaya, Bang Lamung và Sattahip). Quyết định của Chính phủ được đưa ra sau sự thành công của chương trình Hộp cát Phuket, mang về 2,33 tỷ baht (68,83 triệu USD) cho nền kinh tế Thái Lan trong 3 tháng qua kể từ khi ra mắt vào tháng 7. Chính phủ Thái Lan hy vọng sẽ đạt doanh thu 1.500 tỷ baht từ khách du lịch trong năm tới.    

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob tuyên bố dỡ bỏ Lệnh cấm dịch chuyển liên bang từ ngày 11/10. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người dân Malaysia đã hoàn thành tiêm chủng có thể tự do đi lại trong và ngoài nước. Những công dân Malaysia trở về từ nước ngoài vẫn phải cách ly bắt buộc 14 ngày, trường hợp đã hoàn thành tiêm chủng sẽ được cách ly tại nhà. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ sắc lệnh này không được áp dụng đối với những khu vực đang phải áp đặt Lệnh kiểm soát dịch chuyển tăng cường (EMCO). Malaysia cập nhật dữ liệu cho thấy có 89,7% dân số trưởng thành của quốc gia này đã hoàn thành tiêm phòng, tương đương với khoảng 66% dân số.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Taman Muda gần Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện 70,4% thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi tại Malaysia đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng. Giới chức Malaysia kỳ vọng với độ phủ vaccine tương đối rộng, quốc gia này có thể tự tin từng bước nới lỏng những hạn chế trước đây và chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 như căn bệnh đặc hữu. Tính đến hết ngày 9/10, nước này ghi nhận tổng số lên 2.332.221 ca mắc, trong 27.265 ca tử vong.      

Hàn Quốc ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 dưới ngưỡng 2.000 ca/ngày, trong khi giới chức nước này quan ngại nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh trong và sau kỳ nghỉ lễ Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul (9/10). Hàn Quốc ghi nhận 1.594 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 331.519 ca. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 15 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 2.575 ca. Tỷ lệ tử vong tại Hàn Quốc hiện là 0,78%. Trước đó, Hàn Quốc đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Trung thu.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thống kê của KDCA, 39,92 triệu người dân nước này, tương đương 77,7% dân số, đã tiêm mũi vaccine đầu tiên. Tỷ lệ người dân hoàn thành tiêm chủng là gần 60%. Chính phủ Hàn Quốc  trong tuần tới sẽ thành lập nhóm công tác triển khai việc chuyển về trạng thái “bình thường mới" sống chung với COVID-19, trong đó đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine. Nhóm công tác do Thủ tướng Kim Boo-kyum đứng đầu và sẽ tổ chức có cuộc họp đầu tiên  trong tuần tới.    

Ấn Độ ghi nhận 18.166 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 33.953.475 ca. Đây là số ca nhiễm mới theo ngày thấp nhất trong khoảng 7 tháng qua tại Ấn Độ. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 214 ca tử vong, nâng tổng số lên 450.589 ca. Phần lớn số ca tử vong tập trung tại bang Kerala với 101 ca và đây cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.     

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất vaccine Sinovac của công ty dược Saidal ở tỉnh Constantine, Algeria, ngày 29/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tính đến chiều 10/10, châu Phi ghi nhận tổng cộng 8.383.097 ca bệnh, trong đó có 213.877 ca tử vong. Khoảng hơn 7,73 triệu bệnh nhân COVID-19 ở châu Phi đã hồi phục. Nam Phi, Maroc, Tunisia và Ethiopia là những quốc gia ghi nhận nhiều ca bệnh nhất châu lục, trong đó Nam Phi đứng đầu với hơn 2,91 triệu ca bệnh trong khi Maroc đứng thứ 2 với hơn 938.800 ca.     

Hiện mới chỉ có một nửa số trường học trên toàn cầu mở lại các lớp học trực tiếp, trong khi đa số còn lại tiến hành giảng dạy theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, theo dữ liệu mới cập nhật trên trang web COVID-19 Global Education Recovery Tracker. Trang web do Đại học Johns Hopkins, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) lập ra nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định của các nước, bằng cách cập nhật tình hình mở cửa và các nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID-19 ở hơn 200 quốc gia. Theo số liệu thống kê của trang này, 80% các trường học trên thế giới đang trong kỳ học thường niên. Trong số này, 54% đã quay lại dạy và học trực tiếp, 34% áp dụng kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Có 10% các trường tiếp tục dạy từ xa trong khi có 2% tạm ngừng dạy học.      

WB đang thúc đẩy việc mở cửa lại trường học, đồng thời đánh giá những rủi ro từ việc trường học tiếp tục bị đóng cửa trong thời gian dài. Báo cáo của nhóm giáo dục thuộc WB cho biết, trong số các nước có số ca nhập viện mới trên 100.000 dân trong 1 tuần ít hơn 36 đến 44 ca, việc mở lại trường học không làm tăng tỷ lệ nhập viện. Trong khi đó, một nghiên cứu khác cho thấy tình trạng lây nhiễm trong trường học thường theo xu hướng chung của lây nhiễm trong cộng đồng. Báo cáo của WB khuyến nghị rằng để thúc đẩy phục hồi giáo dục, cần ưu tiên tiêm chủng cho giáo viên ngay khi có thể. Trong trường hợp chưa thể tiêm vaccine, vẫn có những cách mở cửa trường học an toàn.

Theo kinh nghiệm của những nước đã ngăn chặn hiệu quả việc lây nhiễm trong trường học, có thể áp dụng các chiến lược kiểm soát đơn giản và chi phí thấp. Đó là thực hiện quy định đeo khẩu trang, đảm bảo môi trường thông thoáng, duy trì khoảng cách. Theo báo cáo, việc đợi đến khi tất cả nhân viên giáo dục đều được tiêm vaccine mới mở cửa trường học sẽ mang lại rất ít lợi ích về mặt giảm nguy cơ lây nhiễm, tuy nhiên có thể làm gia tăng những tổn thất đối với trẻ em.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm