Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Mỹ ở mức trên 130.000, bệnh viện quá tải

07/07/2020 10:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins công bố sáng 7/7 (giờ Việt Nam), số ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Mỹ đã ở mức trên 130.000 người, cụ thể đang là 130.248 người. Trong khi đó, số ca mắc bệnh là  2.931.142 người.   

Tình hình dịch bệnh sáng 7/7: Tổng số bệnh nhân tại Mỹ lên hơn 3 triệu người

Tình hình dịch bệnh sáng 7/7: Tổng số bệnh nhân tại Mỹ lên hơn 3 triệu người

Theo trang mạng thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 7/7 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 11,7 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó hơn 540.000 người đã tử vong. Tổng số bệnh nhân phục hồi là hơn 6,62 triệu người trong khi số ca đang được điều trị là hơn 4,56 triệu người.

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 54.999 ca mắc COVID-19, gần bằng mức cao nhất kể từ khi bùng dịch ghi nhận vài ngày trước đó, trong khi số ca tử vong cũng tăng thêm 357 ca.   

Số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã tăng cao trở lại kể từ tháng Sáu vừa qua, buộc chính quyền nhiều bang phải ngừng triển khai các kế hoạch mở cửa nền kinh tế. Khi số ca tử vong do COVID-19 ở mức trên 100.000 người hôm 27/5, Tổng thống Donald Trump vẫn lạc quan cho rằng số ca nhiễm mới ở nước này đang có chiều hướng giảm, mặc dù các chuyên gia đều cảnh báo nguy cơ tái bùng phát làn sóng lây nhiễm.   

Ngày 6/7, Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID), nhận định tình hình dịch COVID-19 hiện nay ở Mỹ là “nghiêm trọng” và cần một hành động ứng phó quyết liệt ngay lập tức.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Fauci cho rằng Mỹ vẫn đang trong làn sóng lây nhiễm thứ nhất của dịch COVID-19 và đưa được số ca mắc bệnh về mức thấp như kế hoạch đề ra. Ông bày tỏ hy vọng về một loại vaccine phòng ngừa COVID-19 hiệu quả có thể bảo vệ sức khỏe cộng đồng ít nhất trong một khoảng thời gian.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế Maimonides tại New York, Mỹ, ngày 14/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Số ca mắc mới gia tăng tại 39 bang của Mỹ trong những ngày qua, trong đó 16 bang ghi nhận những ngày cao nhất kể từ khi bùng dịch, đã dẫn tới tình trạng quá tải tại các bệnh viện. Phát biểu họp báo, Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết, trong hai tuần qua, số trường hợp nhập viện do COVID-19 ở bang này đã tăng 50% lên khoảng 5.800 người, trong đó hơn 30% ở hạt Los Angeles.

Đáng chú ý, 25% số ca nhập viện ở hạt này trong những ngày đầu của tháng Bảy là những người trẻ tuổi từ 18-40. Trong khi đó, các bệnh viện ở hạt Marin cũng đang đối mặt với sức ép khi gần 1.400 tù nhân tại cơ sở giam giữ San Quentin có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.   

Theo số liệu của chính quyền bang California, đến nay bang này xác nhận 271.684 ca mắc COVID-19, tăng 11.529 ca trong 24 giờ qua, và số ca tử vong là khoảng 6.300 ca.  

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân tại Inglewood, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, ngày 6/7, Thị trưởng thành phố Atlanta thuộc bang Georgia, Keisha Lance, thông báo bà đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 mặc dù chưa có triệu chứng của bệnh COVID-19. Bà Lance sẽ tiếp tục làm việc trong thời gian tự cách ly tại nhà trong hai tuần tới.   

Bất chấp tình hình dịch COVID-19 xấu đi, các quan chức Nhà Trắng cho biết nền kinh tế Mỹ, vốn đang lao đao do tác động của lệnh phong tỏa toàn quốc áp đặt hồi tháng Ba và tháng Tư, sẽ không đóng cửa trở lại.   

Trong bối cảnh đó, bang New York trở thành một điểm sáng khi số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện trong ngày 6/7 là 817 người, thấp nhất kể từ ngày 18/3 đến nay. Trong ngày 5/7, bang này cũng chỉ ghi nhận 9 trường hợp tử vong.

Phan An/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm