Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Italy tăng lên 233 người

08/03/2020 07:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày 7/3, số ca tử vong do nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Italy là 36 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên đến 233 người.

Dịch COVID-19: Người dân đồng hành cùng Chính phủ - cách đánh 'giặc dịch' hiệu quả nhất

Dịch COVID-19: Người dân đồng hành cùng Chính phủ - cách đánh 'giặc dịch' hiệu quả nhất

Trong Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 (ký ngày 25/2), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch.

Trong khi đó, số ca mới nhiễm SARS-CoV-2 cũng tăng mạnh khi chỉ trong một ngày đã ghi nhận đến 1.247 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 của Italy lên đến 5.883 người.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy Angelo Borrell cho biết số ca điều trị đặc biệt là 567 trường hợp, (tăng 105 người), trong đó vùng Lombardia có tới 359 trường hợp (tăng 50 người). Vùng Lombardia cũng đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện và Cơ quan Bảo vệ Dân sự đang xem xét có thể chuyển bệnh nhân điều trị đặc biệt tại vùng này sang các vùng khác.

Chú thích ảnh
Khách du lịch đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Rome, Italy, ngày 7/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết thêm, nước này sẽ ban hành các biện pháp mới ngay trong ngày nhằm cố gắng khống chế sự lây lan dịch bệnh. Truyền thông Italy cho hay, chính phủ đã và đang cân nhắc việc mở rộng khu vực hạn chế tiếp cận hiện nay để cách ly, còn gọi là “vùng đỏ”, ra hầu hết vùng Lombardy, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh COVID-19.

Italy hiện là nước có số người tử vong do COVID-19 nhiều nhất ngoài Trung Quốc và là nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều thứ 3 sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngọc Biên - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm