Dịch COVID-19: Số ca mắc mới ở Hàn Quốc vẫn trên mức 1.100 ca

26/12/2020 14:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 26/12, Hàn Quốc thông báo đã có thêm hơn 1.100 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này mặc dù quốc gia trên đã nỗ lực hết sức để hạn chế số ca lây nhiễm bằng các quy định về giãn cách xã hội chưa từng được áp dụng.

Dịch COVID-19: Hàn Quốc có số ca nhiễm mới trên 1.000 ca trong 4 ngày liên tiếp

Dịch COVID-19: Hàn Quốc có số ca nhiễm mới trên 1.000 ca trong 4 ngày liên tiếp

Ngày 19/12, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.053 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca nhiễm mới trong ngày tại Hàn Quốc trên 1.000 ca và thực tế này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu giường bệnh tại các bệnh viện dành để điều trị các ca bệnh nặng.

Cụ thể, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết đã ghi nhận thêm 1.132 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1.104 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 55.902 ca. Số ca lây nhiễm mới này thấp hơn một chút so với mức kỷ lục của ngày 25/12 là 1.241 ca. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại trung tâm xét nghiệm tạm thời ở ngoại ô Seoul, Hàn Quốc ngày 26/12/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hàn Quốc hiện đang nỗ lực để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới COVID-19 thông qua các quy định về giãn cách xã hội khắt khe nhất như cấm tụ tập từ 5 người trở lên ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, đồng thời đóng cửa các địa điểm du lịch trượt tuyết và đón năm mới nổi tiếng.

Chính phủ nước này đã kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm túc các quy định về giãn cách xã hội để các biện pháp chống dịch bệnh có kết quả, cảnh báo bất kỳ ai vi phạm sẽ bị phạt tới 3 triệu won (2.700 USD). 

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm