Dịch COVID-19: Pháp và Anh sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp phòng dịch

12/10/2020 16:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức Pháp và Anh đang sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp hạn chế để phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc bệnh tăng trở lại.

Ca sĩ Đồng Lan mắc COVID-19 ở Pháp

Ca sĩ Đồng Lan mắc COVID-19 ở Pháp

Đồng Lan mắc COVID-19 sau khi tham gia buổi biểu diễn ở trường nhạc tại Paris cuối tháng 9, hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ngày 12/10, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết không loại trừ khả năng phong tỏa cục bộ tại Pháp do dịch COVID-19 tái bùng phát. 

Khi được hỏi về khả năng nhà chức trách áp đặt lệnh phong tỏa cục bộ, trả lời đài phát thanh Franceinfo, Thủ tướng Castex cho biết: “Không thể không loại trừ điều này”. Ông Castex cũng nói rằng Pháp đang đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai “rất mạnh”. 

Chú thích ảnh
Pháp và Anh đang sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp hạn chế để phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Một ngày trước đó, thêm 2 thành phố miền Nam nước Pháp gồm Montpellier và Toulouse công bố tình trạng báo động ở mức tối đa do dịch bệnh COVID-19 sau khi Paris, Marseille và một số thành phố khác có động thái tương tự. Theo đó, các thành phố cùng các thị trấn lân cận sẽ áp đặt những biện pháp hạn chế, bao gồm cả đóng cửa quán cà phê, quán bar, để phòng dịch.

Cơ quan Y tế quốc gia Pháp hôm 10/10 công bố gần 26.900 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ. Con số này giảm xuống 16.100 ca ngày 11/10, song tỷ lệ mắc bệnh tăng lên 11,5%. Trong tuần qua, gần 5.100 ca mắc mới phải nhập viện, trong đó 910 người cần được điều trị tích cực. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 12/10, Pháp ghi nhận 734.974 ca mắc, trong đó có 32.683 ca tử vong.

Tương tự, số ca mắc cũng gia tăng mạnh tại Anh trong những ngày gần đây. Cùng ngày 12/10, Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ áp đặt bổ sung biện pháp hạn chế ở cấp độ 3 tại nhiều khu vực của England để phòng dịch. 

Truyền thông Anh cho biết các biện pháp trên sẽ bao gồm đóng cửa quán bar, phòng tập thể dục, sòng bạc và nhà xuất bản tại một số khu vực được xếp vào danh sách nguy cơ rất cao, khả năng là trên toàn khu vực phía Bắc England. 

Theo kế hoạch, ông Johnson sẽ chủ trì cuộc họp của Ủy ban ứng phó với các vấn đề khẩn cấp của chính phủ COBRA, sau đó thảo luận với Quốc hội và đề xuất bỏ phiếu về các biện pháp trên trong tuần này. 

Bộ trưởng Văn hóa Anh Oliver Dowden cho rằng chính phủ nước này cần áp đặt thêm biện pháp hạn chế để kiểm soát virus SARS-CoV-2, đồng thời cảnh báo nguy cơ virus lây lan cao hơn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán rượu, nhà hàng. Bộ trưởng Dowden hy vọng nước Anh sẽ kiểm soát được dịch bệnh trước Giáng sinh dù thừa nhận đây là nhiệm vụ khó khăn.   

Tính đến ngày 12/10, trên cả nước Anh ghi nhận 603.716 ca mắc COVID-19, trong đó có 42.825 ca tử vong.

Nguyễn Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm