Dịch COVID-19: Pháp ghi nhận 7.560 ca tử vong, Hy Lạp phong tỏa toàn quốc thêm 3 tuần

05/04/2020 10:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tính đến tối 4/4, cơ quan y tế Pháp xác nhận tổng cộng 7.560 trường hợp tử vong vì COVID-19 kể từ khi bắt đầu dịch, trong đó 5.532 ca tại bệnh viện và 2.028 tại các viện dưỡng lão. 

Dịch COVID-19: 'Báo động đỏ' trong cuộc chiến phòng dịch tại biên giới Canada-Mỹ

Dịch COVID-19: 'Báo động đỏ' trong cuộc chiến phòng dịch tại biên giới Canada-Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau từng tuyên bố sẽ cân nhắc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại biên giới giữa Canada và Mỹ, phụ thuộc vào diễn biến của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Giữa bối cảnh tâm điểm đại dịch chuyển hướng tới Mỹ, dư luận đang chờ đợi bước đi quyết định của Chính phủ Canada trong việc áp dụng các biện pháp mạnh mẽ ở khu vực biên giới với Mỹ để bảo vệ người dân trong nước.

Hiện Pháp có 68.605 bệnh nhân nhiễm được xác nhận qua xét nghiệm. Trong số 28.143 người phải nhập viện, 6.838 người trong tình trạng nghiêm trọng cần được chăm sóc đặc biệt, 15.438 người đã khỏi bệnh và ra viện. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Pháp Jérôme Salomon để ngỏ khả năng “đề nghị tất cả mọi người đeo khẩu trang" trong tương lai gần và cho biết hiện vấn đề này đang được thảo luận với các chuyên gia, hội đồng khoa học và các nhà virus học. Ông cũng khẳng định rằng khẩu trang vải, hiện đang được các công ty dệt may và thời trang của Pháp gấp rút sản xuất, có thể là “một nguồn bổ sung” nhưng người dân vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa hiệu quả khác như rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện St Thomas ở phía Bắc London, Anh ngày 31/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

* Ngày 4/4, Anh thông báo thêm 708 ca tử vong vì dịch COVID-19, trong đó có một trẻ em 5 tuổi, được cho là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất tử vong vì dịch bệnh tại quốc gia này. Bộ Y tế Anh thông báo tính đến 8h ngày 4/4 (theo giờ địa phương), Anh ghi nhận 41.903 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khi số ca tử vong vì dịch bệnh tại bệnh viện được xác nhận trước đó là 4.313 người.

Trong tuần qua, số ca tử vong tại Anh tăng ở mức trung bình hơn 500 người/ngày. Hồi tuần trước, ca tử vong nhỏ tuổi nhất được ghi nhận tại Anh là một bệnh nhân 13 tuổi, không có bệnh lý nền. Theo yêu cầu của gia đình, giới chức y tế không thông báo thông tin cụ thể về trường hợp bệnh nhân 5 tuổi mới đây. Từ ngày 23/3, Thủ tướng Anh Boris Johnson (Bô-rít Giôn-sơn) đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong vòng 3 tuần để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hiện ông Johnson cũng đang trong giai đoạn tự cách ly sau khi có những triệu chứng nhiễm bệnh nhẹ.

* Hy Lạp ngày 4/4 tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc thêm 3 tuần, tới ngày 27/4 sau khi quốc gia này ghi nhận thêm 9 ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng ngày, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ dân sự Hy Lạp Nikos Hardalias cho rằng tình hình vài tuần tới sẽ vẫn khó khăn và cảnh báo người dân không được buông lỏng các nỗ lực chống dịch. Hiện quốc gia này ghi nhận 1.673 ca nhiễm và 68 ca tử vong. Chính phủ Hy Lạp lo ngại người dân sẽ bỏ qua các lệnh hạn chế đi lại để đổ tới các vùng quê cũng như các hòn đảo nghỉ dưỡng trong đợt lễ Phục Sinh rơi vào ngày 19/4 tới.

* Thổ Nhĩ Kỳ cũng siết chặt các biện pháp kiểm tra tại những không gian công cộng thường tập trung đông người như các khu chợ và các tuyến phà tại thành phố Istanbul một ngày sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc đề phòng lây lan dịch bệnh.

Hiện quốc gia này ghi nhận hơn 500 người tử vong vì dịch bệnh COVID-19 trong khi số ca được xác nhận nhiễm là gần 24.000 người, hầu hết ở thành phố Istanbul, nơi được coi là thủ phủ kinh tế của cả nước. Theo yêu cầu của ông Erdogan, từ ngày 4/4, tất cả những người ra ngoài để đi mua sắm và đi chợ phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ba bước chân với người bên cạnh.  

* Cũng trong ngày 4/4, Nga thông báo sẽ điều 11 máy bay quân sự mang theo thiết bị y tế tới Serbia để giúp nước này ứng phó với đợt bùng phát dịch COVID-19. Phóng viên TTXVN tại Đông Âu dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Serbia Alexanderar Vucic đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin viện trợ nhân đạo cho Serbia, quốc gia hiện ghi nhận 1.476 ca nhiễm COVID-19 và 39 ca tử vong.

Mai Hương- Công Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm