Dịch COVID-19 ngày 30/10: Thế giới có 45.509.052 ca bệnh và 1.188.566 ca tử vong

30/10/2020 22:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 30/10 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 45.509.052 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.188.566 ca tử vong. 

Dịch COVID-19 đến sáng 30/10: Thế giới có 45,3 triệu ca bệnh và 1,18 triệu ca tử vong

Dịch COVID-19 đến sáng 30/10: Thế giới có 45,3 triệu ca bệnh và 1,18 triệu ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 30/10, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 45,3 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó tỷ lệ tử vong chiếm 3% (1,18 triệu ca).

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 190.000 ca mắc mới và 2.800 ca tử vong. Theo các số liệu thống kê mới nhất, số ca mắc COVID-19 hằng ngày trên toàn cầu tăng gần 25% trong chưa đầy 2 tuần qua, từ thời điểm ngày 23/10 lần đầu tiên ghi nhận 400.000 ca mắc mỗi ngày. Số ca này đã tăng hơn 500.000 ca lần đầu tiên vào ngày 28/10 - con số nhiễm trong một ngày cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát đầu năm nay.

Mỹ đã lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục, hơn 90.000 người chỉ trong 24 giờ qua. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến 7h ngày 30/10 (giờ Việt Nam), Mỹ, quốc gia đang hứng chịu đại dịch COVID-19 tái bùng phát kể từ trung tuần tháng 10, đã ghi nhận thêm 91.295 ca mắc mới chỉ trong 1 ngày, nâng tổng số ca tại nước này lên 8.940.000 người, cao nhất thế giới. Trước tình hình này, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, Anthony Fauci, cảnh báo nhiều bang tại Mỹ đang đối mặt với sự gia tăng mạnh số ca mắc mới, đồng thời thúc giục các biện pháp nghiêm ngặt hơn. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Tây và Trung Tây nước Mỹ gồm các bang chiến địa vốn được coi có vai trò quyết định cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với 8.089.728 ca nhiễm và 121.144 ca tử vong. Tỷ lệ bệnh nhân mắc COVID-19 tại Ấn Độ phục hồi và xuất viện duy trì xu hướng tăng. Lần đầu tiên trong gần 3 tháng qua, số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại Ấn Độ đã giảm xuống dưới mức 600.000 ca. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, tính đến ngày 30/10, số ca mắc COVID-19 đang được điều trị  là 594.386 ca, chiếm 7,35% tổng số ca. Theo số liệu mới nhất, hiện Ấn Độ có tổng cộng 7.373.375 ca bình phục, trong đó 57.386 người đã bình phục và xuất viện trong 24 giờ qua. Tỷ lệ bình phục trên cả nước tăng lên 91,15%.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Lviv, Ukraine ngày 30/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Lviv, Ukraine ngày 30/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhiều nước ở châu Âu tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm và tử vong mới cao kỷ lục trong 24 giờ qua. Cụ thể, số ca nhiễm mới tại Nga đã tăng tới 18.283 ca, trong đó có 5.268 ca ở thủ đô Moskva, nâng tổng số ca lên 1.599.976 ca. Nga cũng có thêm 355 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 27.656 ca. Ukraina cũng ghi nhận cả số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất từ trước đến nay, với lần lượt là 8.312 ca và 173 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đến nay lên 378.729 ca, trong đó 7.041 ca tử vong.

Tình hình cũng tương tự tại Hungary với 3.286 ca nhiễm mới trong khi số bệnh nhân nhập viện cũng tăng từ 3.197 bệnh nhân trong ngày 29/10 lên 3.753 bệnh nhân. Áo ghi nhận số ca mắc mới trong ngày tăng lên mức cao chưa từng thấy với 5.627 ca mắc mới, một ngày sau khi ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất với 4.453 ca.  Tính đến cùng ngày, quốc gia Trung Âu này công bố tổng cộng 99.576 ca mắc, trong đó có 1.082 ca tử vong.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài tới từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ từ ngày 1/11 tới. Danh sách trên bao gồm Australia, Brunei, Hàn Quốc, New Zealand, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam do đây là những khu vực đã hầu như kiểm soát được dịch COVID-19. Ông Motegi cho biết Nhật Bản và Việt Nam cũng đã nhất trí khởi động lại các chuyến bay phục vụ mục đích công tác kể từ ngày 1/11.

Myanmar và Jordan sẽ được bổ sung vào danh sách các nước và khu vực có công dân bị cấm nhấp cảnh, nâng tổng số nước và khu vực trong danh sách lên 152. Ngoài ra, những người nước ngoài đi qua bất kỳ quốc gia hay khu vực nào trong danh sách trên trong vòng 14 ngày kể từ khi đi đến Nhật Bản cũng sẽ bị từ chối nhập cảnh. Đặc biệt, Nhật Bản sẽ tiếp tục tạm ngừng thỏa thuận miễn thị thực với các nước khác và hạn chế cấp thị thực mới. Điều này đồng nghĩa với việc trong phần lớn các trường hợp, khách du lịch sẽ không thể tới Nhật Bản. 

Nhằm tránh tình trạng chậm trễ trong hoạt động tiêm chủng ở các nước thu nhập thấp, chương trình vaccine COVAX - do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh vaccine toàn cầu GAVI cùng chịu trách nhiệm - đang thiết lập một quỹ bồi thường cho các trường hợp gặp rủi ro do tiêm chủng vaccine ngừa bệnh COVID-19 ở 92 nước có thu nhập thấp.

Theo đó, chính phủ các nước này sẽ chỉ phải chi trả rất ít hoặc không phải chi trả cho các yêu cầu bồi thường từ những bệnh nhân nếu phát sinh rủi ro sau khi sử dụng vaccine do COVAX phân phối. Theo cơ chế bồi thường, các nước sử dụng vaccine do COVAX phân phối sẽ chi trả cho các nhà sản xuất vaccine ít nhất cho đến tháng 7/2022. Nếu phát sinh rủi ro, các nạn nhân sẽ được bồi thường qua cơ chế này của COV, thay vì các hãng bảo hiểm. COVAX cho biết các nhà sản xuất vaccine không sẵn lòng cung cấp vaccine để phân phối ở những nước không bảo đảm trách nhiệm pháp lý cho họ.

Nguyễn Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm