Dịch COVID-19: Iran ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao nhất

11/03/2020 19:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/3, Iran báo cáo thêm 63 ca tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong vòng 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong trong một ngày cao nhất kể từ khi quốc gia này công bố ca tử vong đầu tiên vì dịch bệnh.

Dịch COVID-19: Tỷ phú Bill Gates hỗ trợ 125 triệu USD nghiên cứu vaccine

Dịch COVID-19: Tỷ phú Bill Gates hỗ trợ 125 triệu USD nghiên cứu vaccine

"Quỹ Bill và Melinda Gates" của tỷ phú Bill Gates liên kết với một số tổ chức từ thiện khác thông báo sẽ hỗ trợ 125 triệu USD để giúp thúc đẩy nghiên cứu vaccine cũng như các phương pháp điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong một cuộc họp báo phát trên truyền hình, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết các kết quả xét nghiệm mới cũng chỉ ra thêm 958 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 9.000 người. Thủ đô Tehran có số ca nhiễm mới nhiều nhất với 256 ca. Ông Jahanpour cũng cho biết thêm hiện tổng số ca tử vong vì bệnh COVID-19 tại Iran là 354 người sau khi ghi nhận thêm 63 ca mới. 

Chú thích ảnh
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Tehran, Iran, ngày 1/3/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Iran là một trong các quốc gia bên ngoài Trung Quốc đang chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh COVID-19. Giới chức nước này khuyến cáo người dân hạn chế đi lại và đóng cửa các trường học, trường đại học và các khách sạn cũng như những địa điểm lưu trú dành cho du khách để hạn chế du lịch.

Cũng trong ngày 11/3, giới chức Ai Cập cho biết 46 du khách Pháp và Mỹ được cách ly trên một du thuyền ở sông Nile đã được phép bay về quê nhà. Đây là nhóm khách trong số hàng chục du khách nước ngoài và thủy thủ đoàn người Ai Cập được cách ly trên du thuyền A-Sara hoặc được nhập viện sau khi dịch bùng phát trên du thuyền này.

Thông báo của Bộ Y tế Ai Cập cho biết những du khách người Pháp và Mỹ đã rời du thuyền trong đêm 10/3, đồng thời lưu ý có 45 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, 18 du khách Ấn Độ trên du thuyền này cũng đã được đưa tới sân bay Cairo để về nhà. Đây là những du khách cuối cùng rời khỏi A-Sara sau khi được cách ly từ tuần trước. 

Du thuyền chở khoảng 171 hành khách ở thời điểm bắt đầu được cách ly. Giới chức Ai Cập cho phép những du khách về nước theo yêu cầu từ chính phủ các quốc gia và trong sự phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Tính đến tối 9/3, Ai Cập ghi nhận 59 ca nhiễm bệnh COVID-19 và 1 ca tử vong là 1 du khách người Đức.

   Lê Ánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm