Dịch COVID-19: Đa số người Mỹ không hài lòng khi trở lại nơi làm việc

02/05/2020 08:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên TTXVN tại Washington cho biết, ngày 1/5, theo kết quả cuộc thăm dò của Qualtrics được thực hiện từ ngày 27-28/4, có tới 66% trong tổng số 2.003 người trưởng thành ở Mỹ tham gia khảo sát cho rằng họ không thoải mái khi quay trở lại nơi làm việc trong bối cảnh ngày càng nhiều tiểu bang bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế khi đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn.          

Chính phủ Mỹ tiết lộ chi tiết nghiên cứu tia cực tím tiêu diệt virus SARS-CoV-2

Chính phủ Mỹ tiết lộ chi tiết nghiên cứu tia cực tím tiêu diệt virus SARS-CoV-2

Theo hãng tin AFP, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 28/4 đã tiết lộ các chi tiết kỹ thuật mới của một nghiên cứu khoa học của bộ này về cách thức tia cực tím tiêu diệt virus SARS-CoV-2. Đây là một nghiên cứu được kỳ vọng nhiều trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus này gây ra đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người trên thế giới.

Kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy, 63% số người được hỏi nói rằng họ muốn sự đảm bảo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) rằng tình hình an toàn để trở lại làm việc trước khi những người này quay trở lại nơi làm việc.

Trong khi đó, chỉ 25% số người tham gia khảo sát cho biết sẽ trở lại làm việc vào tháng 5, với 48% cho rằng họ không mong đợi trở lại làm việc cho đến tháng 8 tới.          

Việc mở lại các doanh nghiệp đã đặt ra câu hỏi về việc làm cách nào để các tiểu bang sẽ đảm bảo rằng các doanh nghiệp được phép mở lại dần dần sẽ tuân theo các hướng dẫn giãn cách xã hội. Một số tiểu bang như Georgia, Texas và Iowa đã tuyên bố rằng những nhân viên từ chối làm việc sẽ trở thành những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp theo "Đạo luật CARES".

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Denver, bang Colorado, Mỹ ngày 13/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo "Đạo luật CARES", sự lo sợ đối với COVID-19 tại nơi làm việc không phải là một trong những trường hợp đặc biệt khiến nhân viên được miễn trở lại làm việc.          

Các nhà lập pháp cũng như các nhóm lao động như liên đoàn lao động AFL-CIO đã kêu gọi Cơ quan Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp ban hành và thực thi các quy định nghiêm ngặt về sức khỏe đối với các doanh nghiệp, ưu tiên an toàn cho người lao động trong đại dịch.

Bùi Đại Thắng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm