Dịch COVID-19: Chuyên gia Nga dự báo khả năng xảy ra các đợt lây nhiễm mới

14/05/2020 17:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Giám đốc Viện Nghiên cứu Đại dịch Trung ương thuộc Cơ quan Giám sát Vệ sinh Nga Alexander Gorelov mới đây nhận định các ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể gia tăng đợt 2, thậm chí đợt 3 ở nước này, trong bối cảnh không có vaccine hoặc không còn miễn dịch cộng đồng với bệnh này.    

Dịch COVID-19: Nga ghi nhận thêm 10.899 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua

Dịch COVID-19: Nga ghi nhận thêm 10.899 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua

Ngày 12/5, Nga công bố báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của nước này, trong đó cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 10.899 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 107 ca tử vong.

Phát biểu trên kênh truyền hình Channel One, chuyên gia này nhấn mạnh: "Bất kỳ ca mắc bệnh nào chúng tôi cũng đều hy vọng miễn dịch cộng đồng. Rõ ràng việc đưa tỷ lệ mắc bệnh xuống mức 0 có thể là bất khả thi, đó là lý do tôi hoàn toàn cho rằng sẽ có một đợt gia tăng thứ 2 và thậm chí là thứ 3 trừ khi chúng ta được bảo vệ nhờ miễn dịch cộng đồng hay một loại vaccine hiệu quả".    

Trong khi đó, tại Australia, sau gần hai tháng nỗ lực, nước này đã khá thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, khi gần 90% các ca mắc bệnh đã bình phục và chỉ còn khoảng 615 ca mắc trên cả nước.

Tuy nhiên, sau khi chính quyền các bang bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong tuần này và hai ổ dịch mới xuất hiện gần đây tại các bang Victoria và New South Wales, một loạt vấn đề mới đã được đặt ra về khả năng bùng phát đợt lây nhiễm bệnh thứ hai ở Australia.    

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga, ngày 4/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn nhận định của Bộ Y tế Australia cho rằng đợt lây nhiễm COVID-19 thứ hai sẽ được xác định không chỉ dựa trên số ca mắc bệnh. Tình huống đáng lo ngại nhất sẽ là xuất hiện các ca lây bệnh không rõ nguồn gốc và khó theo dõi hoặc không thể theo dõi hết số người tiếp xúc, khiến cho việc kiểm soát sự lây lan trở nên khó khăn hơn nhiều và làm tăng nguy cơ xảy ra đợt lây nhiễm thứ hai.   

Cũng theo cơ quan trên, khả năng xảy ra đợt lây nhiễm thứ hai cũng như thời điểm bùng phát phụ thuộc vào mức độ áp dụng các lệnh hạn chế và biện pháp kiểm soát, bao gồm giãn cách xã hội, giữ vệ sinh tốt và theo dõi người tiếp xúc, trong đó việc truy tìm người tiếp xúc nhanh chóng và hiệu quả là hết sức quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Nguyễn Minh - Văn Khoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm