Dịch COVID-19: Bệnh nhi Italy 2 tháng tuổi xuất viện, Tây Ban Nha khẳng định kiểm soát dịch bệnh

09/04/2020 17:17 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bệnh nhi 2 tháng tuổi mắc COVID-19 tại Italy đã bình phục và được xuất viện ngày 9/4. Truyền thông Italy đưa tin đây được coi là ca mắc bệnh nhỏ tuổi nhất tại quốc gia hiện đang là tâm dịch của châu Âu nói riêng và thế giới nói chung này.              

Dịch COVID-19: Châu Âu ghi nhận hơn 50.000 ca tử vong, cao nhất là Italy với 15.887 ca

Dịch COVID-19: Châu Âu ghi nhận hơn 50.000 ca tử vong, cao nhất là Italy với 15.887 ca

Theo số liệu chính thức của hãng tin Pháp AFP, cập nhật 17h ngày 6/4 (giờ Việt Nam), số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại châu Âu đã vượt quá 50.000 người, trong đó phần lớn đều tại các nước Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Anh.

Theo các báo cáo vừa công bố, bệnh nhi hiện không còn sốt và được xuất viện cùng với mẹ, cũng là bệnh nhân COVID-19 vừa phục hồi. Trước đó, ngày 18/3, cả hai mẹ con đã được đưa vào bệnh viện tại thành phố Bari, miền Nam Italy.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện San Filippo Neri ở Rome, Italy ngày 8/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cho đến nay, Italy vẫn là nước có số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 cao nhất thế giới với 17.669 ca trong tổng số gần 140.000 ca nhiễm.               

* Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, nước có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới sau Mỹ, tuyên bố đang dần kiểm soát được dịch bệnh. Thủ tướng Pedro Sanchez ngày 9/4 cho biết những số liệu mới nhất "rất đáng khích lệ" và tình hình dịch bệnh tại nước này chuẩn bị bước vào giai đoạn thuyên giảm.              

Phát biểu tại Quốc hội trước thềm một cuộc bỏ phiếu về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 2 tuần cho tới ngày 26/4, Thủ tướng Pedro Sanchez khẳng định: "Dịch bệnh đã bắt đầu được kiểm soát". Trước đó, Bộ trưởng Y tế Salvador Illa nhận định mặc dù số ca tử vong vẫn cao và tăng sau 4 ngày giảm liên tiếp, Tây Ban Nha đã "đạt đỉnh dịch".

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, tổng số ca nhiễm tại nước này tính đến 16  giờ 30 phút ngày 9/4 (giờ Việt Nam) là 148.220 ca, trong đó 15.238 ca tử vong, tăng 683 ca so với 1 ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

* Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga công bố số liệu cho biết trong 24 giờ tính đến trưa 9/4, Nga đã ghi nhận thêm 1.459 ca nhiễm, nâng tổng số lên 10.131 ca. Cũng đã có thêm 118 người hồi phục, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 698 người. Bên cạnh đó, có 13 ca vong mới nâng tổng số ca tử vong lên 76 ca.              

Văn phòng báo chí Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người - Rospotrebnadzor cho biết các phòng thí nghiệm nước này đã thực hiện hơn 1 triệu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngoài ra, theo cơ quan này, 171.000 người đang được giám sát y tế vì nghi nhiễm.  

* Trong khi đó, theo Trung tâm Y tế Cộng đồng của Ukraine, tính đến 14h00 ngày 9/4 (giờ Việt Nam), quốc gia Đông Âu này đã ghi nhận 1.892 ca, tăng 224 ca so với 1 ngày trước. Có 45 bệnh nhân đã hồi phục và 57 người tử vong.                 

Phương Hoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm