Đề nghị các nước hỗ trợ tìm kiếm 10 lao động của tàu cá bị mất tích

15/01/2019 21:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ngày 15/1, căn cứ đề nghị của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng đã có Công văn số 01/15/01/VP đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo cho Đại sứ quán các nước Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Campuchia biết, để chỉ đạo các cơ quan chức năng khi có thông tin liên quan đến 10 lao động của tàu cá KH 90208 TS bị mất tích, thì kịp thời thông báo cho Việt Nam, triển khai các biện pháp hỗ trợ cứu vớt nạn nhân.

Điều tra vụ nổ tàu cá trên biển làm nhiều người thương vong

Điều tra vụ nổ tàu cá trên biển làm nhiều người thương vong

Ngày 18/10, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: UBND huyện đang khẩn trương giúp các nạn nhân bị nạn trong vụ nổ tàu ở Lý Sơn; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục đề nghị Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải các nước liên quan thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết về 10 lao động của tàu cá KH 90208 TS bị nạn để có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Trước đó, tàu cá KH 90208 TS có 10 lao động bị chìm, cách phía Đông Nam mũi Ô Cấp, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 160 hải lý và được tàu BV 95838 TS phát hiện lúc 10 giờ 40 phút ngày 11/1. 

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 11 giờ 30 phút ngày 15/1, tại khu vực cửa biển Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, thuyền gắn máy có 2 lao động bị chìm (chưa rõ nguyên nhân). Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã điều 30 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với ngư dân ra hiện trường, tổ chức tìm kiếm, cứu vớt 2 ngư dân bị nạn đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 14/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định nhận được thông tin, ngày 3/1, tàu cá BĐ 95786 TS do ông Huỳnh Lâu (sinh năm 1978) làm Thuyền trưởng, trong khi hoạt động trên biển (không rõ vị trí tọa độ) đã phát hiện và cứu vớt 2 người nước ngoài trôi dạt. Hiện tàu đã tổ chức chăm sóc, hỗ trợ ăn nghỉ và đưa nạn nhân về bờ. Dự kiến ngày 16/1, tàu sẽ về đến thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng, địa phương, các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Thắng Trung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm