Đấu giá hàng loạt kỷ vật và bức ảnh thủ phạm làm chìm tàu Titanic

25/10/2015 11:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một fan hâm mộ câu chuyện lịch sử về con tàu Titanic đã bỏ ra 21.000 bảng Anh (32.300 USD) để mua lại bức ảnh chụp tảng băng trôi khổng lồ, "thủ phạm" con tàu huyền thoại chìm xuống đáy biển sau khi va chạm vài giờ.

Trong một cuộc đấu giá ở Wiltshire, Anh, bức ảnh đã được chào bán cùng một số món đồ khác mà người ta trục vớt từ tàu Titanic, sau khi nó bị chìm trong cuộc hành trình từ Southampton đến New York năm 1912.


Hình ảnh tảng băng trôi khiến tàu Titanic huyền thoại chìm xuống đáy biển. Ảnh: Mirror

Hình ảnh tảng băng trôi, mà nhiều người dự đoán sẽ có giá hơn 10.000 bảng Anh (15.300 USD), đã được chụp vào sáng ngày 15/4/1912. Titanic bắt đầu chìm chỉ trong vòng hai giờ sau vụ va chạm, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng.

Đại diện nhà đấu giá cho biết bức hình gốc này do đội trưởng bộ phận tàu hơi Prinz Adalbert chụp khi con tàu đi ngang qua tảng băng.

Một miếng bánh qui hiệu "Spillers and Bakers Pilot" lấy từ chiếc xuồng cứu sinh sau thảm họa cũng đạt giá 15.000 bảng Anh (23.000 USD). Sau khi thuộc về một nhà sưu tập Hy Lạp, đây được xem miếng bánh đắt đỏ nhất thế giới.


Miếng bánh có lịch sử 103 năm đạt giá "khủng" vì mối liên quan với tàu Titanic. Ảnh: CBS News

Trong khi đó, chiếc cúp mà nhà hoạt động xã hội sống sót sau vụ chìm tàu Titanic Margaret Brown tặng cho Arthur Rostron, thuyền trưởng tàu cứu hộ Carpathia, được bán với giá 130.000 (200.000 USD), tại cùng phiên đấu giá do Henry Aldridge & Son ở Wiltshire tổ chức.


Chiếc cúp biểu tượng mà bà Brown trao tặng cho thuyền trưởng Arthur Rostron. Ảnh: Guardian

Đại diện đấu giá là Andrew Aldridge chia sẻ với Sky News: "Mức giá của những món đồ phản ánh mối quan tâm bất diệt của mọi người về Titanic và những món đồ liên quan tới nó".


Chiếc đàn violin được vớt từ tàu Tinanic. Ảnh: CBS News


Sơ đồ tàu là món đồ có giá nhất thuộc về Titanic được bán tính tới thời điểm này. Ảnh: Daily Mail

Chiếc cúp là món đồ đắt thứ 3 có liên quan tới Titanic từng được bán, sau một chiếc đàn violin đạt giá 1 triệu bảng Anh (1,5 triệu USD) trong năm 2013 và một sơ đồ con tàu này dài hơn 10 mét được bán với giá 220.000 bảng Anh (338.000 USD) vào năm 2011.

Duy An
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm