Dạo quanh Hàng Mã, ngắm 'muôn hình muôn vẻ' con giáp của năm Kỷ Hợi 2019

25/01/2019 07:46 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đến hẹn lại lên, phố Hàng Mã (Hà Nội) luôn tấp nập người lại qua vào những ngày giáp Tết. Chào đón Tết Kỷ Hợi, mọi nẻo đường của tuyến phố này đều xuất hiện hình ảnh chú lợn – con giáp của năm 2019.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi: 'Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn xa'

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi: 'Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn xa'

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 được tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 2/2/2019 (nhằm 28 tháng Chạp) đến ngày 8/2/2019 (nhằm mùng 4 Tết). Đây là năm thứ 16 liên tiếp, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp cùng thực hiện, đón chào Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nào cũng vậy, những ngày giáp Tết là thời điểm náo nhiệt, đông vui nhất trên con phố Hàng Mã. Nơi đây không chỉ là địa chỉ bày bán các biểu tượng, đồ vật trang trí đặc trưng của ngày Tết cổ truyền dân tộc, mà con thu hút đông đảo người dân và khách du lịch muốn thưởng lãm không khí Tết.

Dọc các cửa hàng được bày trí trên phố Hàng Mã, vẫn là sự xuất hiện của các đồ dùng, vật phẩm đã “quen mặt”, có thể kể đến: mèo thần tài, bánh chưng xanh, câu đối đỏ, đèn lồng đủ sắc màu... Đặc biệt, đón chào năm mới Kỷ Hợi 2019 không thể vắng bóng những hình ảnh về chú lợn  - con giáp của năm.

Hình ảnh chú lợn “hóa thân” vào nhiều đồ trang trí đa dạng, phong phú: hình dán 3D, bóng bay, chậu cây cảnh, đồ đồng trang trí, thờ phụng... Từ xa xưa, trong quan niệm dân gian, lợn là loài vật biểu tượng cho sự no đủ, giàu sang, phú quý. Vì thế, mọi đồ vật chứa đựng hình ảnh con giáp của năm đều trở thành mặt hàng bán chạy nhất nhì trên phố Hàng Mã trong thời gian này.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Anh Nguyễn Phạm Hoàng, một tiểu thương trên phố Hàng Mã chia sẻ: “Năm nay, giá thành các mặt hàng nhìn chung không thay đổi so với mọi năm. Sắp đến ngày ông Công, ông Táo nên gia đình cần huy động thêm người nhà phụ giúp mới đảm bảo yêu cầu mua hàng của khách”.

Chú thích ảnh
Người dân đặc biệt quan tâm đến đồ trang trí có hình ảnh chú lợn
 
Chú thích ảnh
Phố Hàng Mã trở thành địa điểm tham quan ấn tượng với du khách nước ngoài

Bạn Đặng Thảo, sinh viên trường Cao đẳng Y dược Hà Nội cho hay: “Mình học ở Hà Nội đã vài năm nhưng chưa năm nào quên đến dạo chơi phố Hàng Mã dịp giáp Tết. Phải đến đây, mình mới thấy không khí Tết gần kề, rõ nét và chân thực cỡ nào".

Ngoài ra, những đồ vật truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về cũng góp thêm những gam màu rực rỡ, đa dạng vào bức tranh xuân sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

 Hiền Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm