Đạo diễn phim báng bổ đạo Hồi bị tống giam 1 năm

08/11/2012 10:03 GMT+7 | Trong nước



Đạo diễn của bộ phim phỉ báng Hồi giáo, gây nên làn sóng giận dữ trong thế giới Hồi giáo, đã phải vào tù tại Mỹ từ ngày 7/11 vì vi phạm các quy định phóng thích liên quan tới lần ngồi tù trước đó.
Mark Basseley Youssef và một diễn viên nữ trong quá trình quay bộ phim báng bổ đạo Hồi - Ảnh tư liệu

Mark Basseley Youssef, 55 tuổi, sẽ ngồi tù 1 năm tại một nhà tù liên bang Mỹ, sau khi thừa nhận tội sử dụng danh tính giả - qua đó vi phạm quy định phóng thích sau thời gian ngồi tù vì tội danh lừa đảo ngân hàng hồi năm 2010.

Youssef lẽ ra đã đối diện với việc bị tống giam 2 năm tù. Nhưng 4 tội danh khác đã bị hủy bỏ trong khuôn khổ một thỏa thuận nhận tội.

Youssef là nhân vật chính đứng sau phim "Sự ngây thơ của người Hồi giáo", một bộ phim nghiệp dư bôi nhọ Nhà tiên tri Mohammed, làm dấy lên làn sóng biểu tình bạo lực khiến hàng chục người chết hồi tháng Chín.

Đoạn video cũng bị cho là nguyên nhân gây ra vụ tấn công trong ngày 11/9 vừa qua vào tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi làm Đại sứ Mỹ ở Libya Chris Stevens và 3 người khác thiệt mạng.

Được biết, từ tháng 2/2009, tòa án liên bang đã ra phán quyết rằng Youssef và những người khác đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt danh tính cùng số An sinh xã hội của nhiều khách hàng tại một số chi nhánh của ngân hàng Wells Fargo tại California và dùng chúng để rút 860 USD trái phép.

Nhân vật này đã bị bỏ tù 21 tháng và bị yêu cầu không được dùng Internet hoặc máy tính trong 5 năm mà không xin phép. Ông ta cũng bị cấm dùng tên giả trong thời gian bị giám sát sau phóng thích.

Youssef bị bắt hồi tháng Chín năm nay vì vi phạm 8 quy định phóng thích. Trong phiên xử diễn ra hồi tuần trước, ông này đã bác mọi tội danh. Nhưng hôm 7/11, ông đã đã nhận 4 tội danh và tòa đồng ý bỏ 4 tội danh còn lại.

Thẩm phán tòa án liên bang Christina A. Snyder nói rằng Youssef sẽ phải ngồi tù 12 tháng và sau khi phóng thích sẽ có 4 năm bị giám sát. Youssef trước đó đã tự nhận mình là Nakoula Basseley Nakoula và tiếp tục dùng tên giả Sam Bacile khi các cuộc biểu tình liên quan tới bộ phim do ông ta thực hiện lan rộng.

Youssef bị cáo buộc đã "phản bội" các diễn viên tham gia phim "The Innocent of Muslim" do không nói cho họ biết rằng ông ta mới được phóng thích sau khi ngồi tù.

Ông ta cũng lừa dối các diễn viên bằng cách lồng những đoạn thoại mang nội dung báng bổ Hồi giáo vào trong phim mà không được sự đồng ý của họ.

Một diễn viên là Cindy Lee Garcia đã đâm đơn kiện chống lại YouTube, yêu cầu mạng chia sẻ video trực tuyến này rút đoạn video dài 14 phút cắt từ bộ phim. Theo lời Garcia, cô đã tham gia vào một bộ phim mang tên "Chiến binh sa mạc", diễn ra trong bối cảnh cách đây 2000 năm và chỉ sau đó mới phát hiện nó đã bị đổi tên, thêm lời thoại một cách trơ trẽn để chọn giận thế giới Hồi giáo.

Cáo trạng của tòa cho biết Youssef đã viết và sản xuất đoạn video quảng cáo cho phim và tải phiên bản tiếng Anh của phim lên YouTube trong ngày 2/7. Tiếp đó ông ta tải một phiên bản tiếng Arập của đoạn giới thiệu lên mạng trong ngày 11/9, nhân lễ kỷ niệm vụ khủng bố kinh hoàng của Mỹ. Cơ quan công tố nói rằng hành động "xảo trá của Youssef thực sự đã gây hại tới cho nhiều người".


Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm