Đánh bom xe tại Syria, 26 người thiệt mạng, 50 người khác bị thương

05/09/2015 07:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/9 đã xảy ra hai vụ đánh bom xe ở khu vực ngoại ô thành phố Sweida, Syria làm 26 người thiệt mạng, trong đó có một giáo sĩ dòng Druze vốn nổi tiếng với những chỉ trích chống chính quyền Damascus.


Chiếc xe bị đánh bom bốc cháy

Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết các vụ tấn công còn làm 50 người khác bị thương. Trong số nạn nhân thiệt mạng có Wahid al-Balous, người thường có những phát ngôn chống cả chính phủ Syria và lẫn người Hồi giáo.

Al-Balous là thủ lĩnh một nhóm dân quân hùng mạnh có mục tiêu bảo vệ các khu vực của người Druze ở Syria. Nhóm này từng có những cuộc giao tranh ác liệt với tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo và nhánh Al-Qaeda tại Syria./.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm