Đánh bom ở Bỉ: Công bố ảnh 3 kẻ tình nghi, quốc tang 3 ngày

23/03/2016 07:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/3, các nhà chức trách Bỉ đã công bố một số hình ảnh ghi lại được từ các camera quan sát về 3 đối tượng tình nghi thực hiện vụ tấn công tại sân bay Zaventam ở Brussels, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Cảnh sát Bỉ cho biết những hình ảnh, được công bố theo đề nghị của công tố liên bang, cho thấy 3 đối tượng này trước đó đã đẩy một số vali trên những xe chở hàng đi qua khu vực làm thủ tục check-in. Hai đối tương tóc đen và một đội mũ.

Cùng ngày, Bỉ thông báo quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Brussels. Theo người phát ngôn của Thủ tướng Charles Michel, toàn bộ các cơ quan công sở nhà nước sẽ treo cờ rủ đến hết ngày 24/3.


Hình ảnh về ba nghi phạm gây ra các vụ khủng bố Brussels, với hai gã đeo găng ở bên trái ảnh. Nguồn: Metro

Ngày 22/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã kịch liệt lên án các vụ đánh bom khủng bố tại Brussels, coi đây là hành động hèn hạ và kêu gọi nhanh chóng đưa thủ phạm ra trước pháp luật.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Mogen Lykketoft cũng kịch liệt lên án các cuộc tấn công khủng bố trên, cho rằng thế giới vừa chứng kiến những cảnh tượng đau thương tại Thổ Nhỉ Kỳ tuần trước và giờ đây là tại Bỉ, những hành động đem đến đau thương như vậy cần bị lên án kịch liệt.

Ông Mogens Lykketoft cũng bày tở sự cảm thông và chia sẻ với gia đình, nạn nhân và chính phủ các nước có công dân bị thiệt hại trong các cuộc tấn công khủng bố tại Brussels.

Theo ông Mogens Lykketoft, hành động khủng bố dù thực hiện dưới bất cứ hình thức, động cơ và lý do gì đều là vô lý, đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Hành động khủng bố không có chỗ trong thế giới hiện đại. Chính phủ các nước trên toàn thế giới sẽ nỗ lực tìm kiếm và trừng trị đính đáng những kẻ đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố này.

Ông Mogens Lykketoft tái khẳng định tất cả các nước cần phải chiến đấu chống khủng bố bằng tất cả các phương tiện phù hợp với Hiến chương LHQ, tuân thủ và các nghĩa vụ theo quy định của luật pháp quốc tế, bao gồm cả các quy định của pháp luật quốc tế về quyền con người, người tị nạn và luật nhân đạo quốc tế.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm