Đại sứ quán Mỹ tại Bosnia bị “tấn công khủng bố”

29/10/2011 06:49 GMT+7 | Trong nước

Đài phát thành Bosnia đưa tin một phần tử Hồi giáo ngày 28/10 đã nổ súng vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Sarajevo khiến ít nhất một nhân viên bảo vệ bị thương.
 

Người đàn ông chưa rõ danh tính này là kẻ tấn công (Ảnh: AP)

Nguồn tin cho hay "một người đàn ông khoảng 40 tuổi, thành viên của phái Hồi giáo Wahhabi, đã tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Sarajevo bằng súng trường Kalashnikov (AK).

 
Hãng tin AFP và Tân Hoa đưa tin kẻ tấn công đã bị một tay súng bắn tỉa của cảnh sát tiêu diệt trong lúc giao tranh, trong khi hãng Reuters dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát nói rằng hung thủ dường như chỉ bị thương.
 
Chính quyền Bosnia đã miêu tả vụ việc trên là một vụ tấn công khủng bố.
 
Trang mạng nhật báo Avaz của Bosnia dẫn thông tin chưa được xác nhận từ cảnh sát lại cho rằng có tất cả bốn tay súng tham gia vụ tấn công, trong đó một tên bị tiêu diệt, hai tên bị thương và tên còn lại đã chạy thoát.
 
Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ Sanja Pejcinovic cũng xác nhận "có một vụ việc xảy ra trước tòa đại sứ", song không nói rõ chi tiết.

Hiện cảnh sát đang phong tỏa khu vực xung quanh Đại sứ quán Mỹ tại Sarajevo, thành phố có chủ yếu người Hồi giáo sinh sống.
 
Trong cuộc chiến tranh Bosnia (1992-1995) giữa người Croat, người Hồi giáo và người Serbi, một số lượng lớn quân tình nguyện từ các nước Hồi giáo đã tới quốc gia Bankan này để cầm vũ khí tham gia cuộc chiến và rất nhiều trong số đó đã ở lại sau khi xung đột đi qua.
 
Đại sứ quán Mỹ ở Sarajevo vào tháng 3/2002 cũng từng phải đóng cửa một thời gian ngắn vì lo ngại an ninh, song sau đó không có vụ tấn công nào xảy ra.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm