Đã có 52 nhà báo thiệt mạng trong năm 2010

13/09/2010 07:50 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Viện Báo chí Quốc tế (IPI) hôm 12/9 cho biết đã có 52 nhà báo trên toàn thế giới thiệt mạng trong 8 tháng đầu năm nay do công việc họ theo đuổi. Con số các nhà báo tử nạn này đã ít hơn 4 người so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn rất đáng báo động.

Alison Bethel McKenzie, giám đốc IPI cho biết Mexico đứng đầu danh sách đen với 10 nhà báo bị giết, theo sau là Honduras (9) và Pakistan (6). Được biết năm ngoái có tổng cộng 110 nhà báo thiệt mạng trong khi thu thập tin tức.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm