Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy có nguy cơ hầu tòa

05/09/2016 17:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy có thể phải hầu tòa vì bê bối liên quan đến hoạt động gây quỹ vận động tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2012.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh ông Sarkozy vừa tuyên bố ra tranh cử tổng thống Pháp vào năm tới sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2012.

Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin điều tra ngày 5/9 cho biết các công tố viên đang tiến hành các thủ tục để đưa những người bị truy tố ra xét xử. Một thẩm phán sẽ đưa ra quyết định có xét xử ông Nicolas Sarkozy theo đề nghị của các công tố viên hay không.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. (Nguồn: AFP)

Vụ việc liên quan đến hoạt động của công ty tổ chức sự kiện Bygmalion. Công ty này từng đứng ra tổ chức một số hoạt động vận động tranh cử cho ông Sarkozy và bị cáo buộc có nhiều khoản chi và gây quỹ trái phép cho chiến dịch vận động tái cử của ông Sarkozy.

Ông Sarkozy, 61 tuổi, giữ chức Tổng thống Pháp từ năm 2007-2012. Ông đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 trước ông Francois Hollande.

Dự kiến, vòng một cuộc bầu cử tổng thống Pháp nhiệm kỳ tới sẽ diễn ra vào ngày 23/4 năm tới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm