Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ra hầu tòa lần hai

28/01/2014 22:57 GMT+7 | Trong nước

Đài Truyền hình quốc gia Ai Cập ngày 28/1 đưa tin phiên tòa xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và 130 bị cáo khác về các tội danh liên quan đến vụ vượt ngục năm 2011 đã được bắt đầu tại thủ đô Cairo.

Đây là phiên toà thứ hai xét xử ông Morsi kể từ khi ông bị lật đổ hồi tháng 7/2013. Ông Morsi ra tòa lần này cùng với 130 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo, phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine và phong trào Hezbollah ở Liban bị cáo buộc đã tấn công nhà tù Wady al-Natroun, bắt cóc và sát hại các sỹ quan cảnh sát trong cuộc nổi dậy năm 2011 chống nhà lãnh đạo Hosni Mubarak.

Hãng thông tấn chính thức MENA cho biết ông Morsi được đưa bằng trực thăng từ nhà tù Borg al-Arab gần thành phố Alexandria bên bờ Địa Trung Hải đến Học viện Cảnh sát ở phía Đông Cairo, nơi diễn ra phiên xét xử được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia. Ông Morsi xuất hiện tại phiên tòa lần này trong một lồng cách âm để ngăn chặn việc ông có thể làm gián đoạn phiên xét xử như đã diễn ra trong phiên tòa đầu tiên.

Phiên tòa đầu tiên vào ngày 4/11/2013 xét xử ông Morsi về tội giết hại người biểu tình chống đối trong thời gian ông giữ chức tổng thống. Tại phiên tòa này, ông Morsi liên tục khẳng định ông vẫn là "Tổng thống hợp pháp của Ai Cập".

Ông Morsi còn phải đối mặt với phiên tòa thứ ba, dự kiến vào ngày 16/2 tới, xét xử ông về tội thông đồng với Hamas và Hezbollah thực hiện một chiến dịch khủng bố ở Ai Cập. Nếu bị kết tội, ông Morsi có thể phải đối mặt với án tử hình. Ông cũng bị cáo buộc xúc phạm bộ máy tư pháp.

Học viện Cảnh sát được bảo vệ nghiêm ngặt nên những người ủng hộ Morsi đã không xuất hiện tại khu vực gần tòa án.

Trước đó cùng ngày, một tướng cảnh sát Ai Cập đã bị các tay súng sát hại ở thủ đô Cairo. Theo giới chức an ninh và y tế, Tướng Mohamed Saeed, Trợ lý Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập, đã qua đời tại bệnh viện do vết thương nặng ở đầu và ngực. Các thủ phạm đã tẩu thoát sau vụ tấn công.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm