Cựu chiến binh Mỹ dạy tiếng Việt bằng công nghệ mới

03/01/2009 06:11 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Bud Brown là một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở VN. Năm 1968, Brown được Hải quân Mỹ cử tới Học viện Ngôn ngữ Quốc phòng, California để học tiếng Việt. Sau một năm, Brown đóng quân ở VN trong vai trò phiên dịch. “Đó là một công việc tuyệt vời” – Brown kể - “Không giống nhiều quân nhân khác, tôi thực sự yêu thích công việc của mình. Tôi thích tới mức đã dành thời gian để học tiếng Việt. Công việc của tôi là lấp hết các cách biệt văn hóa giữa người Việt và người Mỹ”.

Thời gian gần đây, Brown nghĩ rằng một số người nói tiếng Anh có thể cũng thích học tiếng Việt. Vì thế ông đã tạo ra một số đoạn video nhỏ dạy cách nói các câu tiếng Việt khác nhau với tên gọi “Learn Vietnamese” và chuyển chúng lên trang web chia sẻ video You Tube. Brown rất ngạc nhiên khi ông nhận được hàng trăm lời bình tích cực từ cả những người nói tiếng Anh lẫn tiếng Việt cho các đoạn video ấy.

Hứng khởi với thành công ban đầu, Brown hiện đã làm hơn 20 đoạn video và còn tạo ra cả một trang web riêng để giúp đỡ nhiều người học ngoại ngữ như tiếng Việt dễ dàng. “Trang web
www.Tagalog101.infođang ngày càng thu hút nhiều người truy cập” – Brown đánh giá – “Nhất là khi VN mở cửa với thế giới. Người dân và văn hóa nơi đây thật tuyệt vời. Tôi khuyến khích mọi người hãy đi và cảm nhận VN. Nhưng trước hết, hãy gắng học một chút tiếng Việt để có thể cảm nhận chuyến đi sâu sắc hơn”.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm