Cước vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ tăng gấp đôi do tắc nghẽn Kênh đào Suez

27/03/2021 08:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Do tình trạng tắc nghẽn Kênh đào Suez, cước vận chuyển đường biển các sản phẩm dầu mỏ đã tăng gấp đôi trong tuần này, và một số tàu đã chọn lộ trình khác khi "siêu tàu" vẫn nằm án ngữ kênh đào này.   

Iran khẳng định xuất khẩu dầu mỏ bằng mọi biện pháp

Iran khẳng định xuất khẩu dầu mỏ bằng mọi biện pháp

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh ngày 6/10 khẳng định Iran sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để xuất khẩu dầu và việc xuất khẩu dầu thô là quyền lợi hợp pháp của nước này.

Con tàu Ever Given dài 400 mét đã bị mắc kẹt trên Kênh đào Suez kể từ ngày 23/3 và những nỗ lực giải cứu đang được tiếp tục dù có thể phải mất nhiều tuần trong điều kiện thời tiết xấu.

Sự đình trệ hoạt động vận tải trên kênh đào nhỏ hẹp nối châu Âu và châu Á đã làm trầm trọng thêm các vấn đề của các tuyến vận tải biển vốn đã đối mặt với sự gián đoạn và chậm trễ về nguồn cung hàng bán lẻ cho người tiêu dùng.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một cơ sở khai thác dầu. Ảnh: AFP/ TTXVN

Các nhà phân tích nhận định tác động sẽ lớn hơn với các tàu chở dầu nhỏ và các sản phẩm dầu mỏ như naphtha và dầu nhiên liệu của châu Âu được xuất sang châu Á, nếu kênh đào bị tắc nghẽn trong nhiều tuần.

Số liệu của Refinitiv cho thấy, hơn 30 tàu chở dầu đang đợi ở bên kia của kênh đào kể từ ngày 23/3.

Công ty môi giới tàu Braemar ACM Shipbroking cho rằng cước vận chuyển bằng tàu Aframax và Suezmax ở Địa Trung Hải cũng sẽ thay đổi đầu tiên khi thị trường bắt đầu nhận thấy lượng tàu trong khu vực có thể nhận chở hàng sẽ giảm.

Ít nhất có bốn tàu Long-Range 2 có thể tính toán việc đi qua Mũi Hảo Vọng. Mỗi tàu LR-2 có thể chở khoảng 75.000 tấn dầu.

Nhu cầu dầu thô từ lòng chảo Đại Tây Dương ở châu Âu cũng sẽ làm tăng mức sử dụng các tàu nhỏ này và hỗ trợ cước vận chuyển.

Theo Refinitiv, cước vận chuyển các sản phẩm sạch như xăng và dầu diesel từ cảng Tuapse của Nga trên Biển Đen tới phía Nam nước Pháp đã tăng 73%, từ 1,49 USD/thùng vào ngày 22/3 lên 2,58 USD/thùng vào ngày 25/3.

Lê Minh/TTXVN (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm