Cuộc gặp Mỹ-Triều tại DMZ: truyền thông Triều Tiên ca ngợi 'cuộc gặp lịch sử'

01/07/2019 07:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/7, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có “cuộc gặp lịch sử” tại Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên và nhất trí nối lại đối thoại về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Cuộc gặp Mỹ-Triều tại DMZ: Người dân Hàn Quốc lạc quan về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Cuộc gặp Mỹ-Triều tại DMZ: Người dân Hàn Quốc lạc quan về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Ngày 30/6, người dân Hàn Quốc đã bày tỏ lạc quan rằng tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên có thể được đẩy nhanh sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên có cuộc gặp bất ngờ tại làng đình chiến Panmunjom (Pan-mun-chơm) ở biên giới liền Triều.

Theo KCNA, trong cuộc gặp hôm 30/6, hai nhà lãnh đạo “nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong tương lai” và “nối lại cũng như thúc đẩy các cuộc đối thoại hiệu quả để tạo ra một bước đột phá mới trong vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và trong quan hệ song phương”.

Chú thích ảnh
Người dân theo dõi hình ảnh cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được phát sóng trên truyền hình tại Seoul, Hàn Quốc ngày 30/6/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngoài ra, KCNA cho biết cuộc gặp được tổ chức dựa trên lời đề nghị của Tổng thống Trump. KCNA cũng đưa tin thêm rằng: “Đã 66 năm kể từ thỏa thuận đình chiến năm 1953, một sự kiện đáng kinh ngạc đã diễn ra. Lãnh đạo của Triều Tiên và Mỹ bắt tay tại làng đình chiến Panmunjom”.

Bản tin của KCNA được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên. Cả hai đều đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước khi có họp kín riêng tại khu vực phía Nam của DMZ.

Cuộc gặp này diễn ra một cách bất ngờ, sau khi Tổng thống Trump thông báo lời đề nghị qua Twitter, và diễn ra trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều bị đình trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vào tháng 2 vừa qua.

Anh Hiển/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm