Công bố hàng loạt băng ghi âm mật về Nixon

23/08/2013 06:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hai nhân vật về sau sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho cựu Tổng thống Richard Nixon để động viên sau khi ông này có bài phát biểu về vụ bê bối Watergate.

Các đoạn băng ghi âm mới được tiết lộ cho thấy Ronald Reagan và George H W Bush đã tìm cách lên dây cót tinh thần cho Nixon, khi ông ta bác bỏ việc mình có liên quan tới vụ bê bối đột nhập vào văn phòng của các đối thủ chính trị. 

Các đoạn băng ghi âm mới công bố cho thấy Nixon và Brezhnev đã có quan hệ thân mật đáng ngạc nhiên

Nixon, người từ chức vào năm 1974, tới nay vẫn là Tổng thống Mỹ duy nhất trong lịch sử phải từ chức. Nhiệm kỳ hai của ông ta bị chìm trong bê bối liên quan tới vụ đột nhập vào các trụ sở của Đảng Dân chủ trong tổ hợp văn phòng Watergate, nhằm tìm kiếm thông tin có thể gây bất lợi cho đối thủ.

Các đoạn băng ghi âm mới có chứa nhiều cuộc điện thoại từ ngày 9/4 tới ngày 12/7/1973, chỉ một ngày trước khi hệ thống ghi âm bí mật của Nixon đặt trong các văn phòng của ông bị phanh phui. Reagan, người là Thống đốc California khi đó, nói trong cú điện thoại thực hiện vào ngày 30/4/1973 rằng Nixon đã làm đúng và sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía ông. Tối đó, Bush, người đang giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa, gọi điện cho Nixon biết ông đã theo dõi bài phát biểu "với sự tự hào lớn".

Được biết, các đoạn băng ghi âm công bố trước đây cho thấy Nixon là người mắc chứng hoang tưởng, bị ám ảnh nặng với gia đình Kennedy. Nixon từng xem Thượng nghị sĩ Ted Kennedy là mối đe dọa chính trị lớn tới mức đã cho theo dõi, với hy vọng sẽ bắt quả tang ông ngoại tình.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm