Con voi đầu tiên sinh ra từ tinh trùng đông lạnh

07/09/2013 08:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vườn thú Schoenbrunn ở Vienna, Áo, hôm 5/9 thông báo họ đã giúp một con voi cái ở đây đẻ con, nhờ áp dụng phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm. Và điều đặc, đây là lần đầu tiên thế giới chứng kiến một con voi ra đời nhờ tinh trùng đông lạnh.




Bác sĩ thú y Thomas Voracek của vườn thú đánh giá sự chào đời của chú voi non trong đêm hôm trước là "sự kiện cột mốc". Theo ông, việc khiến cho voi mang bầu sử dụng phương thức thụ tinh ống nghiệm là điều rất bình thường. Nhưng sử dụng tinh trùng đông lạnh lại là chuyện hiếm có, giúp mở ra các hướng đi mới trong việc bảo tồn loại động vật đang bị đe dọa này.

Vườn thú nói rằng tinh trùng dùng để thụ tinh đã được lấy từ Steve, một con voi đực hoang dã sống tại khu bảo tồn Phinda ở tỉnh Kwazulu-Natal của Nam Phi. Con voi mẹ là Tonga đã ở vườn thú Vienna kể từ năm 1998.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm