Chương trình 'NGỐN' 550 tỷ USD của ông Trump bất ngờ được hoan nghênh

18/11/2016 19:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chương trình đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng là một trong những đề xuất hiếm hoi của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhận được sự hoan nghênh của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, kế hoạch rót nhiều tiền vào các dự án công trình lớn đó dù có “lực đẩy” từ nhiều phía nhưng các chi tiết cụ thể lại chưa rõ ràng.

Ông Trump đã đề cập đến kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trong bài phát biểu đầu tiên sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra 8/11. Ông nói rằng sẽ xây dựng lại đường cao tốc, cầu, đường hầm, sân bay, trường học và bệnh viên...

Đội ngũ cộng sự của ông Trump cho biết sẽ đầu tư 550 tỷ USD để góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế đang trì trệ và cải thiện cơ sở hạ tầng đã bị lãng quên quá lâu ở Mỹ.

Những vấn đề của nước này bao gồm đường cao tốc hay bị tắc nghẽn, mạng lưới đường sắt cũ kỹ và nhiều cây cầu đang cần phải xây dung lại.

1 phút để hình dung nước Mỹ dưới 'triều đại' Trump

1 phút để hình dung nước Mỹ dưới 'triều đại' Trump

Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đắc cử Tổng thống Mỹ trong sự ngỡ ngàng của đa số mọi người. Nước Mỹ bước vào "triều đại" Trump với những quan điểm về đối nội, đối ngoại với nhiều nét mới.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, kể từ năm 1959, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng đã giảm từ mức tương đương 3% GDP xuống 2,4% GDP. Trong khi đó, Hội Kỹ sư dân dụng của Mỹ ước tính tổng số tiền đầu tư cần thiết vào năm 2020 sẽ ở mức 3.600 tỷ USD. Vận tải hàng không cũng là một mối quan tâm.

Theo TTXVN/AFP


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm