Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm các cán bộ bị giữ ngay sau đối thoại với dân Đồng Tâm

22/04/2017 14:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bắt đầu từ 10 giờ ngày 22/4, tại trụ sở UBND xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã diễn ra buổi đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung với nhân dân xã Đồng Tâm.

Tham dự buổi đối thoại, ngoài Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn có Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Đỗ Văn Đương, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Doãn Anh, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức và Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức.

Toàn cảnh buổi đối thoại

Xã Đồng Tâm có lãnh đạo xã và khoảng trên 100 đại diện người dân.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thẳng thắn trả lời về 9 đề nghị của nhân dân Đồng Tâm.

Cũng tại buổi đối thoại, người dân Đồng Tâm đã thừa nhận việc giữ người là sai và chấp thuận thả số cán bộ đang bị giữ.

Tổng quan vụ việc tại Mỹ Đức, Hà Nội

Tổng quan vụ việc tại Mỹ Đức, Hà Nội

Thời gian qua, trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất quốc phòng, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị được đi thăm các cán bộ bị giữ ngay sau cuộc đối thoại và được đại diện người dân Đồng Tâm đồng ý. 

xã đồng tâm mỹ đức hà nội
Đại diện người dân Đồng Tâm phát biểu tại đối thoại
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lắng nghe ý kiến của nhân dân Đồng Tâm

xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đi thăm người dân và cán bộ bị giữ

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm