Chính phủ Mỹ cho phép Microsoft cung ​cấp phần mềm cho Huawei

22/11/2019 11:08 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/11, tập đoàn Microsoft thông báo đã được Chính phủ Mỹ cấp phép xuất khẩu phần mềm sang tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc.       

Microsoft - công ty có giá trị vốn hoá lớn nhất thế giới 2019

Microsoft - công ty có giá trị vốn hoá lớn nhất thế giới 2019

Vượt mặt Apple và Alphabet, Microsoft trở thành công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới năm 2019.

Một người phát ngôn của Microsoft cho biết Bộ Thương mại Mỹ ngày 20/11 đã chấp thuận đề nghị của tập đoàn cho phép cung cấp một phần mềm phổ biến cho Huawei. Tuy nhiên, cả Microsoft và bộ trên không nêu cụ thể sản phẩm nào của tập đoàn được cấp phép.       

Chuyên gia phân tích của hãng Wedbush Securities, Dan Ives cho biết nhiều khả năng Mỹ đã cho phép Microsoft cung cấp hệ điều hành Windows cho Huawei. Chuyên gia Ives cho rằng điều này sẽ giảm được một gánh nặng lớn cho Huawei sau khi nhiều "đại gia" công nghệ Mỹ như Microsoft, Google tạm dừng hợp tác.       

Hiện Huawei đang chờ đợi Google được cấp phép cung cấp các dịch vụ di động cho các dòng điện thoại mới. Nếu không được cung cấp các dịch vụ của Google như Play Store, điện thoại của Huawei sẽ khó có thể thâm nhập thị trường nước ngoài. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng Tập đoàn Microsoft. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi tháng 5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liệt Huawei vào "danh sách đen" kinh tế, viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ngày 18/11 vừa qua, Washington đã một lần nữa nhất trí gia hạn việc cấp phép cho một số công ty nước này cung cấp những mặt hàng không nhạy cảm cho Huawei nhằm hỗ trợ cho một số nhà điều phối mạng lưới.       

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong tuần này sẽ cho phép một số nhà cung cấp trong nước nối lại hoạt động kinh doanh với tập đoàn Huawei. Bộ Thương mại Mỹ xác nhận đã bắt đầu cấp phép cho một số công ty bán các sản phẩm cho Huawei.

Ngày 20/11, một quan chức Mỹ cho biết đã nhận được khoảng 300 đề nghị cấp phép và khoảng 25% trong số đó được duyệt. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các sản phẩm nào được cấp phép bán cho tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu và nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới này.

        Nguyễn Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm