Chiến đấu cơ F-16 nhận 'ship hàng' siêu tốc để cứu người

29/04/2016 14:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sự hỗ trợ nhanh chóng của chiến đấu cơ F-16 đã kịp thời cứu được tính mạng của một bệnh nhân tại Na Uy.

Theo đó, vào ngày 4/4, một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch được chuyển đến bệnh viện ở Bodo tuy nhiên nơi này lại không có thiết bị thực hiện kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua ngoài màng cơ thể) để cứu chữa cho bệnh nhân này.


Chiến đấu cơ F-16 sẵn sàng "ship" hàng để cứu người

Bác sĩ tại Bodo biết rằng chiếc máy gần nhất để thực hiện ECMO được đặt tại một bệnh viện ở Trondheim cách đó 450 km về phía nam. Từ Bodo đến Trondheim sẽ mất 10 tiếng đồng hồ đi bằng ô tô và các bác sĩ lo sợ rằng bệnh nhân sẽ tử vong trước khi có thể đến đó.

Sau khi cân nhắc các phương án, bác sĩ tại Bodo quyết định liên hệ với một căn cứ không quân gần Trondheim để nhờ trợ giúp. Điều may mắn là theo chia sẻ của chỉ huy đội bay 338 Trung tá Borge Gaff Kleppe thì đề nghị của các bác sĩ tại Bodo lại trùng hợp với thời điểm 2 chiếc F-16 chuẩn bị cất cánh từ một căn cứ quân sự gần Trondheim.

AFP dẫn lời bác sĩ Wetting Carlsen tại Bệnh viện Thánh Olaf, Trondheim kể lại: “Bên không quân không đặt nhiều câu hỏi ngoại trừ kích thước của các thiết bị y tế là bao nhiêu”. Một may mắn khác là chiếc F-16 được trang bị thêm khoảng không để vận chuyển thiết bị. Thiết bị này sau đó được chuyển lên chiến đấu cơ và hướng đến Bodo với tốc độ nhanh nhất.

Trung tá Kleppe chia sẻ: “Thông thường với quãng đường 450 km chúng tôi sẽ bay trong 35 phút. Nhưng vì vận chuyển thiết bị đặc biệt nên phi công đã nỗ lực đến đó trong chưa đầy 25 phút”.

Tuy lực lượng không quân Na Uy đã có nhiều lần giúp đỡ người dân trong các nhiệm vụ y tế khẩn cấp nhưng đây là lần đầu tiên một chiếc F-16 được sử dụng. Trung tá Kleppe bộc bạch: “Chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ người dân trong những trường hợp như thế này”.

Theo baotintuc.vn/Independent/Telegraph


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm