Chiêm ngưỡng con tôm hùm có 6 móng vuốt

11/09/2013 11:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Con tôm hùm kỳ lạ có tới 6 móng vuốt mới đây đã được đánh bắt ở ngoài khơi bang Massachusetts, Mỹ.

Thế giới ngoài biển khơi luôn là một trong những điều bí ẩn lớn với con người. Không giống như loài tôm hùm màu xanh, tôm hùm màu vàng hay những con tôm hùm khổng lồ ngoài khơi New Zealand, con tôm hùm mới được đánh bắt ở ngoài khơi bang Massachusetts lại có đặc điểm khác hẳn.

Tàu đánh cá Rachael Leah đã được Đại úy Peter Brown và ngư dân đánh bắt cá Richard Figueiredo tặng cho công viên thủy sinh ở West Boothbay Harbor.

Con tôm hùm có trọng lượng khoảng 1,8 kg thoạt nhìn giống như những con tôm hùm khác nhưng phía cánh tay phải lại có một móng vuốt bình thường và năm móng vuốt khác xếp xen kẽ như bàn tay người. "Móng vuốt bị biến dạng như vậy là một loại đột biến di truyền", Aimee Hayden-Roderiques, người quản lý công viên thủy sinh cho biết. "Có thể con tôm hùm sinh ra đã có 6 vuốt hoặc nó bị biến dạng trong quá trình hồi phục móng vuốt bị dập nát".

Con tôm hùm được đặt tên Lola sẽ sớm được trưng bày cùng với những con tôm hùm kỳ lạ khác ở công viên thủy sinh West Boothbay Harbor, có loại tôm hùm có nửa màu như bị nấu chín, nửa màu bình thường.

"6 móng vuốt đột biến giúp Lola tránh khỏi sự săn bắt của con người và sẽ được nuôi dưỡng tại công viên thủy sinh", đại diện công viên cho biết.

Chiêm ngưỡng tcon ôm hùm có tên Lola với 6 móng vuốt:

Lola với 6 móng vuốt lần đầu tiên được phát hiện

Con tôm hùm được các chuyên gia đánh giá vào khoảng 10 tuổi

Lola được đem tặng cho công viên thủy sinh West Boothbay Harbo

6 móng vuốt được nhận định là do đột biến di truyền


Lola được chăm sóc bởi các nhân viên ở công viên thủy sinh


Lola giờ đây sẽ sống ở công viên thủy sinh với những con tôm hùm kỳ lạ khác

Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm