Cháy tàu tốc hành ở Ấn Độ, 23 người thiệt mạng

28/12/2013 13:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, rạng sáng 28/12, hỏa hoạn đã xảy ra trên một đoàn tàu tốc hành khi chạy qua địa phận bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, làm ít nhất 23 hành khách thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, và hàng chục người bị thương.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Mallikarjun Kharge cho biết ngọn lửa bùng phát vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng (theo giờ địa phương) và được cho là bắt nguồn từ sự cố trong hệ thống điều hòa không khí của một trong các toa. Vụ hỏa hoạn xảy ra khi tàu đang trên hành trình từ thành phố Bangalore tới thành phố Nanded, thuộc bang Maharashtra.

Người phát ngôn ngành đường sắt Ấn Độ cho biết toa tàu gặp nạn có khoảng 70 hành khách. Nhiều người đã nhảy ra khỏi tàu sau khi có thông báo về đám cháy. Phần lớn những người thiệt mạng là do ngạt thở vì các toa tàu bị khói đen bao phủ dày đặc. Toa tàu gặp nạn bị phá hủy hoàn toàn, trong khi các toa khác cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã bày tỏ sự đau buồn trước tổn thất do vụ hỏa hoạn gây ra, đồng thời chỉ thị cho ngành đường sắt và chính quyền bang nỗ lực tối đa để giúp đỡ các nạn nhân. Trong khi đó, Bộ trưởng Đường sắt Kharge cho biết vụ việc đang được các cơ quan hữu quan địa phương tiến hành điều tra. Bộ Đường sắt đã thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ liên lạc xác nhận nạn nhân, đồng thời cam kết bồi thường ban đầu cho mỗi gia đình có người thiệt mạng một khoản tiền tương đương 8.000 USD.

Vụ cháy tàu này xảy ra hơn một năm sau một vụ tai nạn tàu hỏa khác cũng tại bang Andra Pradesh làm 32 người thiệt mạng. Vụ việc một lần nữa rung lên hồi chuông báo động về tình trạng an toàn đường sắt tại Ấn Độ khi tàu hỏa vẫn là phương tiện giao thông đường dài chính của nước này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm