Cháy nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất

27/10/2008 08:28 GMT+7 | Thế giới

Lúc 3h sáng nay, đường ống số 7 dẫn hành khách lên máy bay của nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất bỗng nhiên bốc cháy khiến hành khách nháo nhác, hàng loạt chuyến bay bị hoãn.
 
 
Cảng hàng không tê liệt

Khu vực hỏa hoạn nằm cạnh nhà ăn của sân bay. Toàn bộ chuyến bay trong và nước ngoài bị đình trệ. Hành khách từ nhà ga nội địa được dồn sang khu D2 (nhà ga quốc tế) để làm thủ tục khiến khu vực này trở nên hỗn loạn.

Sân bay Tân Sơn Nhất chìm trong khói lúc 5h sáng nay. Các lực lượng cứu hỏa đang leo lên nóc nhà để dập lửa. Ảnh: A. Nhơn


Gần 30 xe cứu hỏa của Sở Phòng cháy chữa cháy TP HCM được huy động. Hàng chục cảnh sát phải bắc thang leo qua nóc nhà ga để tham gia công tác cứu hỏa. Hơn 3 tiếng sau, ngọn lửa được khống chế nhưng khói vẫn bốc lên.


Ảnh Tuổi trẻ


Hơn 6h, tất cả hành khách của ga quốc nội được lên máy bay từ ga quốc tế. Các nhân viên hàng không đã cố gắng đảm bảo mọi hoạt động của nhà ga quốc tế vẫn diễn ra bình thường.

Hơn 7h, lực lượng chữa cháy mới hoàn tất công tác cứu hỏa. Toàn bộ đoạn đường vành đai sân bay Tây Sơn Nhất được chặn lại để thuận tiện cho xe cứu hỏa hoạt động.

Đến nay vẫn chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân vụ cháy chưa được tiết lộ.

Tạm thời đóng cửa ga quốc nội trong 24 giờ

Sáng cùng ngày, bà Trần Thụy Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam có văn bản thông báo về vụ cháy tại nhà ga trong nước của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, đám cháy được xác định xảy ra vào lúc 2h50, tại lầu 1 (nhà ga đến trong nước) của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Lực lượng chữa cháy của Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam đã kịp thời phối hợp với lực lượng chữa cháy của TP.HCM dập tắt đám cháy lúc 5h sáng. Theo thông báo, không có thiệt hại về người. Chưa có đánh giá về thiệt hại vật chất.

Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam đã ra quyết định đóng cửa tạm thời nhà ga trong nước kể từ 5h ngày 27/10. Hoạt động vận chuyển hành khách tại ga hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn diễn ra bình thường.

Trước mắt, tạm thời việc phục vụ các chuyến bay trong nước được thực hiện tại nhà ga quốc tế của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Hiện các đơn vị có liên quan đang phối hợp triển khai khắc phục nhằm đưa nhà ga trong nước của Tân Sơn Nhất vào khai thác trở lại...

Chánh Văn phòng Cảng vụ hàng không miền Nam, bà Nguyễn Thị Anh Đào cho VietNamNet biết, theo quy định, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam được quyền tạm thời đóng cửa nhà ga trong 24 giờ. Còn quyết định kéo dài việc đóng cửa này, nếu có, thì thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng VN.

Được biết, ông Phạm Quý Tiêu, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng đang trên đường bay từ Hà Nội vào TP.HCM để xử lý vụ việc.

Hiện nay, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cảng vụ miền Nam đang họp để đánh giá mức độ thiệt hại ban đầu.


Theo VnExpress - Đất Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm