CẬP NHẬT vụ xả súng ở Las Vegas: 50 người chết, 400 người bị thương, IS nhận chủ mưu

02/10/2017 21:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp tục cập nhật về vụ xả súng ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay tại Las Vegas, thuộc bang Nevada (Mỹ), cảnh sát địa phương cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 50 người chết và hơn 400 người bị thương.

(Tiếp tục cập nhật)

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tuyên bố là chủ mưu đứng đằng sau vụ xả súng đẫm máu ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay tại Las Vegas, thuộc bang Nevada ngày 2/10 làm ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. 

Mạng tuyên truyền Amaq của IS cho biết nghi phạm Stephen Paddock đã cải đạo sang đạo Hồi "vài tháng trước". Mạng tin này nêu rõ vụ tấn công tại Las Vegas là "do một phần tử IS tiến hành" và nhằm đáp trả các quốc gia thuộc liên minh chống IS tại Trung Đông do Mỹ dẫn đầu. 

Chú thích ảnh
Nghi phạm Stephen Paddock đã tự sát. Ảnh: Daily Mirror

Liên quan tới vụ việc trên, Nhà Trắng mới đây cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ có bài phát biểu truyền hình trực tiếp toàn quốc từ Nhà Trắng vào 10h30 sáng 2/10 theo giờ Mỹ (khoảng 22h30 tối cùng ngày theo giờ Việt Nam) về vụ xả súng này.

Trước đó, sáng 2/10 (theo giờ Washington) giới chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về vụ xả súng kinh hoàng trong đêm 1/10 tại sòng bạc Mandalay Bay tại Las Vegas thuộc tiểu bang Nevada khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trên trang mạng cá nhân, Tổng thống Trump đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ kể từ năm 1949 này.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: RT

Trong khi đó, cảnh sát trưởng thành phố Las Vegas, Joseph Lombardo phát biểu với báo giới rằng nhà chức trách xác nhận có một phụ nữ liên quan tới vụ xả súng này và cảnh sát đang khẩn trương xác định danh tính của đối tượng. Ông Lombardo không cho biết động cơ hành động của hung thủ.     

Cùng ngày 2/10, trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson lên án mạnh mẽ vụ xả súng tại Las Vegas và cam kết Anh sẵn sàng giúp đỡ Mỹ bất cứ khi nào có thể. Ông cho biết thêm rằng Bộ Ngoại giao Anh đang liên lạc với chính quyền Las Vegas để xác định số người Anh bị thương vong trong vụ tấn công. 

Chú thích ảnh
Đám đông hoảng loạn sau khi bị tấn công. Ảnh: RT

Vụ xả súng xảy ra đêm 1/10 (theo giờ Bờ Đông của Mỹ) ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay tại thời điểm có khoảng 40.000 người đang tham dự lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest. Kẻ nổ súng đã bị cảnh sát bắn hạ và hiện chưa rõ tình trạng của đối tượng này. 

Cụ thể, Cảnh sát bang Navada, Mỹ cho biết đã có ít nhất 50 người chết và hơn 200 người bị thương trong vụ xả súng ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay tại Las Vegas, thuộc bang này.

Chú thích ảnh
Ít nhất 50 người chết và 200 người bị thương - cảnh sát cho biết. Ảnh: RT

Vụ xả súng xảy ra đêm 1/10 (theo giờ Mỹ) tại thời điểm có khoảng 40.000 người đang tham dự lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, cảnh sát trưởng thành phố Las Vegas, Joseph Lombardo thông báo đối tượng xả súng là người địa phương. Y đã hành động một mình và có thể không liên quan đến các nhóm khủng bố. 

Tuy nhiên, nhà chức trách không loại trừ khả năng tên này có thể còn có đồng phạm là một người phụ nữ châu Á. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Phát biểu tại cuộc họp báo, cảnh sát trưởng thành phố Las Vegas, Joseph Lombardo thông báo đối tượng xả súng là người địa phương. Y đã hành động một mình và có thể không liên quan đến các nhóm khủng bố. 

Tuy nhiên, nhà chức trách không loại trừ khả năng tên này có thể còn có đồng phạm là một người phụ nữ châu Á. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

VIDEO: Hiện trường vụ xả súng tại sòng bạc ở Las Vegas, nhiều người bị thương

VIDEO: Hiện trường vụ xả súng tại sòng bạc ở Las Vegas, nhiều người bị thương

Đêm 1/10 (theo giờ Mỹ), cảnh sát thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada cho biết một vụ xả súng đã xảy ra ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay, nơi diễn ra lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest.

Trước đó, vụ xả súng xảy ra đêm 1/10 (theo giờ Mỹ) ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay tại thời điểm có khoảng 40.000 người đang tham dự lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest. Kẻ nổ súng đã bị cảnh sát bắn hạ. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của đối tượng này.

Theo TTXVN/VN+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm