Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh liên Triều: Hai miền đạt nhất trí trong nhiều vấn đề quan trọng

27/04/2018 08:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/4 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rời thủ đô Bình Nhưỡng sáng sớm nay để tới làng đình chiến Panmunjom thuộc Khu phi quân sự DMZ nằm giữa biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc và tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với liên Triều với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. 

18h00': Sau phiên thảo luận chính thức kéo dài gần 1 giờ và cuộc trao đổi riêng kéo dài khoảng 30 phút vào chiều 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký tuyên bố chung mang tên “Tuyên bố Panmunjom vì Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên”, trong đó khẳng định các cam kết của hai bên hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, tạo dựng hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy hợp tác giữa hai miền.        

Chú thích ảnh
Lãnh đạo hai miền đã thống nhất được nhiều vấn đề quan trọng

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi ký tuyên bố chung tại Nhà Hòa bình trong làng đình chiến Panmunjom, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định hai miền Triều Tiên là một dân tộc thống nhất và cần hợp tác với nhau hướng tới tái thống nhất.

Ông Kim nói: “Chúng ta không phải là những người đối địch với nhau…Chúng ta cần được sống trong thống nhất…Chúng ta đã chờ đợi rất lâu cho thời khắc đó. Tất cả chúng ta…”. Ông Kim Jong-un cũng bày tỏ tin tưởng vào con đường hòa giải khi nhấn mạnh: “Con đường chúng ta đang đi hôm nay, tôi tin tưởng chắc chắn rằng mọi người dân Hàn Quốc và Triều Tiên đều có thể đi trên con đường này. Chúng ta có thể cùng hưởng hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên mà không hề phải lo lắng về chiến tranh”.         

Trong phát biểu của mình, ông Kim Jong-un không nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa, song Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết hai bên đều nhất trí hoàn tất tiến trình phi hạt nhân hóa. Ông Moon Jae-in nhấn mạnh “Sẽ không còn chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên, một kỷ nguyên mới của hòa bình đã bắt đầu…Ngài Kim Jong-un và tôi đã nhất trí rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn sẽ đạt được, đó là mục đích chung của chúng tôi…”.       

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định hai miền Triều Tiên là một dân tộc thống nhất và cần hợp tác với nhau hướng tới tái thống nhất

Trong tuyên bố chung, hai bên nhất trí thiết lập một văn phòng liên lạc chung tại Kaesong để tạo thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác và trao đổi trong lĩnh vực dân sự; tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh vào dịp Ngày Giải phóng 15/8 tới; chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động thù địch ở cả trên bộ, trên biển và trên không, cùng hợp tác để đưa khu phi quân sự trở thành khu vực hòa bình thực sự; bảo đảm hòa bình tại khu vực đường Ranh giới phía Bắc (trên Hoàng Hải), tranh đụng độ quân sự và thực thi các biện pháp bảo đảm an toàn cho các hoạt động đánh bắt cá tại đây; thường xuyên tiến hành các cuộc đối thoại quân sự, bao gồm các cuộc đối thoại cấp bộ trưởng quốc phòng và cấp tướng; cùng nỗ lực giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin.         

Tuyên bố chung cũng nêu rõ: Hàn Quốc và Triều Tiên xác nhận mục tiêu chung trong việc xóa bỏ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên thông qua việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn; tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán 3 bên, bao gồm hai miền Triều Tiên và Mỹ, hoặc cơ chế đàm phán 4 bên, bao gồm thêm cả Trung Quốc, để tiến tới ký hiệp định hòa bình, chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và xây dựng nền hòa bình vững chắc, lâu dài. Hai bên cũng nhất trí xúc tiến cho chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in đến Bình Nhưỡng vào cuối năm nay.

 Lãnh đạo hai miền nhất trí biến khu phi quân sự thành 'vùng hòa bình'

17h00': Bloomberg/Reuters đưa tin chiều 27/4, tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Panmunjom.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ký tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. YONHAP/ TTXVN

Trong bản tuyên bố chung, hai bên nhất trí trong năm nay sẽ biến Hiệp định đình chiến thành Hiệp ước hòa bình; sẽ tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong năm nay; biến Khu phi quân sự (DMZ) thành "vùng hòa bình."

Đồng thời, hai bên sẽ tìm kiếm các cuộc đối thoại đa phương với các nước khác như với Mỹ; nhất trí với đề xuất giải giáp hạt nhân theo từng giai đoạn; tổ chức đàm phán quân sự cấp tướng vào tháng 5/2018.

Hai bên cũng sẽ tổ chức cuộc sum họp cho các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-53 vào tháng 8/2018; cùng tham gia các sự kiện quốc tế lớn như Á vận hội 2018

Lãnh đạo hai miền cam kết sẽ ra tuyên bố kết thúc chiến tranh trong năm nay

16h45': Chiều 27/4, tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Panmunjom, trong đó hai bên cam kết sẽ ra tuyên bố kết thúc chiến tranh trong năm nay. Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm Triều Tiên vào mùa Thu này.      

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng nhau trồng cây. (Nguồn: Reuters)

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên cam kết ngừng mọi hành động thù địch chống phá lẫn nhau, nhất trí thành lập văn phòng liên lạc vĩnh viễn chung tại thành phố biên giới Kaeong, miền Bắc Triều Tiên nhằm tạo thuận lợi cho liên lạc chặt chẽ giữa hai bên.       

Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí nối lại việc tổ chức các cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Tuyên bố cũng cho biết hai miền Triều Tiên đã nỗ lực giải quyết vấn đề nhân đạo vốn là nguyên nhân gây chia cắt hai miền và tổ chức các cuộc đàm phán Chữ Thập đỏ để thảo luận các vấn đề chung liên quan tới các gia đình bị ly tán và tổ chức các cuộc đoàn tụ.       

Các thỏa thuận nói trên là một phần trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại làng đình chiến Panmunjom. Hai bên cũng nhất trí trong năm nay sẽ biến Khu phi quân sự (DMZ) thành "vùng hòa bình", tìm kiếm các cuộc đối thoại đa phương với các nước khác như với Mỹ, đồng thời nhất trí với đề xuất giải giáp hạt nhân theo từng giai đoạn và tổ chức đàm phán quân sự cấp tướng vào tháng 5/2018.

Hai miền Triều Tiên nhất trí hoàn tất phi hạt nhân hóa

16h30': Kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử vào chiều 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí hoàn thành phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, gia tăng nỗ lực chung để chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng nhất trí tới thăm Triều Tiên vào mùa Thu năm nay

Lãnh đạo hai miền ra tuyên bố chung

16h00': Chiều 27/4, lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đã ký tuyên bố chung, trong đó tái khẳng định cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí cắt giảm các vũ khí truyền thống.

Tuyên bố chung nêu rõ hai bên sẽ tìm kiếm một thỏa thuận nhằm xây dựng một nền hòa bình lâu dài và bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố cũng bao gồm một loạt cam kết liên quan đến việc giải trừ quân bị, chấm dứt các hành động thù địch và biến khu vực biên giới chung thành "khu vực hòa bình". Ngoài ra hai bên cũng cam kết sẽ tiến hành các cuộc đàm phán đa phương với nhiều nước khác, trong đó có Mỹ

Lãnh đạo hai miền bắt đầu phiên họp chiều

15h50': Chiều 27/4 (theo giờ địa phương), lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã bắt đầu cuộc hội đàm buổi chiều nhằm thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đứng nói chuyện phía trước bức tranh núi Kumgang trước khi ngồi xuống bàn đàm phán tại Nhà Hòa bình ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: EPA-EFE/ TTXVN)

Theo Nhà Xanh, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Mun Chê In) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang nỗ lực phối hợp để có thể đưa ra một "thỏa thuận chung" trong ngày hôm nay.

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc đang thảo luận về một thông cáo chung sẽ được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ký kết.

Theo thông báo Phu nhân của ông Kim là bà Ri Sol-ju sẽ tới địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh vào lúc 18h15 phút giờ địa phương (tức 16h15 phút giờ HN) để tham dự tiệc tối cùng với Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân Kim Jung-sook (Kim Chung-xúc) sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên phu nhân của hai nhà lãnh đạo liên Triều gặp nhau.

Trước đó vào sáng 27/4, trong gần 100 phút thảo luận tại Nhà Hòa bình ở phía Nam khu phi quân sự (DMZ), lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã cam kết nỗ lực để đạt tiến triển trong đàm phán. Trong tuyên bố kết thúc cuộc thảo luận sáng nay, Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đang diễn ra sẽ là một món quà lớn cho toàn thể người dân trên Bán đảo Triều Tiên cũng như thế giới, sau khi hai bên tiến hành cuộc thảo luận mang tính xây dựng.

Về phần mình, ông Kim Jong-un cũng thể hiện sự lạc quan khi kỳ vọng rằng cuộc gặp thượng đỉnh này và kết quả cuộc gặp sẽ phần nào làm hài lòng những mong đợi của mọi người, mặc dù đây chỉ là sự khởi đầu. Ông Kim Jong-un cũng đã mời ông Moon Jae-in đến thăm Triều Tiên đồng thời cam kết rằng ông sẽ chào đón Tổng thống Hàn Quốc tại sân bay.

Thiện chí mạnh của hai nhà lãnh đạo tại cuộc gặp lịch sử lần thứ 3 làm dấy lên hy vọng về một giải pháp hiệu quả nhằm giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời mở ra cơ hội tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Các quan chức liên Triều thảo luận về một thông cáo chung

15h00': Theo The Guardian, truyền thông Hàn Quốc ngày 27/4 đưa tin, các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc đang thảo luận về một thông cáo chung sẽ được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ký kết.

Chú thích ảnh
Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hai bên sẽ tiếp tục phiên họp vào lúc 16 giờ 30 giờ địa phương (tức 14 giờ 30 giờ Hà Nội) và sau đó sẽ cùng trồng một cây mang tính biểu tượng trước khi tiệc tối vào lúc 18 giờ 30 giờ địa phương (16 giờ 30 giờ Hà Nội).

Đây được xem là một trong những vấn đề cốt lõi trong chương trình nghị sự.

Ngoài ra, trong phiên họp chiều nay, hai nhà lãnh đạo dự kiến cũng sẽ trao đổi việc đảm bảo an ninh cho Triều Tiên và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khi Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa; cải thiện quan hệ song phương, giảm căng thẳng ở khu vực biên giới, vấn đề các gia đình ly tán, thúc đẩy các dự án hợp tác, ngoại giao nhân dân; cùng nhiều vấn đề có liên quan khác.

Theo kế hoạch, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng sẽ ký kết nhiều thỏa thuận trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này, đồng thời sẽ tham dự họp báo chung sau cuộc gặp.

13h30': Ông Yoon Young-chan, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, cho biết lãnh đạo hai miền đã tiến hành "một cuộc đối thoại chân thành và thẳng thắn" nhằm tìm cách phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên, cũng như phát triển các quan hệ liên Triều".

Chú thích ảnh
Theo ông Yoon Young-chan, lãnh đạo hai miền đã tiến hành "một cuộc đối thoại chân thành và thẳng thắn"

Thông báo trên được đưa ra sau khi ông Moon  Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc phiên họp sáng trong khuôn khổ cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3, diễn ra tại Nhà Hòa bình ở khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền.

Trước đó, tại phiên họp sáng, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí gặp nhau thường xuyên hơn, và cam kết nỗ lực để đạt tiến triển tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử này. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận cấp chuyên viên. Ông Yoon cho biết nếu cuộc gặp này đạt một thỏa thuận cuối cùng, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp lại nhau để ký một thỏa thuận và cùng nhau thông báo văn kiện này.

Theo kế hoạch, tối nay Hàn Quốc sẽ tổ chức yến tiệc mời nhà lãnh đạo Triều Tiên. Bữa tiệc sẽ có sự tham dự của Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc Ri Sol Ju (Ri Xôn Chu) và Đệ nhất Phu nhân Triều Tiên Kim Jung-sook

Bắt đầu đàm phán về phi hạt nhân hóa

12h45': Chiều 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Tổng thống Moon Jae-in (giữa) nhấn mạnh nhân dân hai miền trông đợi những cuộc gặp như thế này. Ông cũng đề xuất với lãnh đạo Triều Tiên thống nhất tuyến đường sắt giữa hai miền, nhấn mạnh việc này sẽ đóng góp đáng kể vào hợp tác kinh tế trên Bán đảo Triều Tiên. Ảnh: TTXVN

Đây được xem là một trong những vấn đề cốt lõi trong chương trình nghị sự. Ngoài ra, trong phiên họp chiều nay, hai nhà lãnh đạo dự kiến cũng sẽ trao đổi việc đảm bảo an ninh cho Triều Tiên và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khi Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa; cải thiện quan hệ song phương, giảm căng thẳng ở khu vực biên giới, vấn đề các gia đình ly tán, thúc đẩy các dự án hợp tác, ngoại giao nhân dân; cùng nhiều vấn đề có liên quan khác.

Theo kế hoạch, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng sẽ ký kết nhiều thỏa thuận trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này, đồng thời sẽ tham dự họp báo chung sau cuộc gặp.

Lãnh đạo hai miền nhất trí gặp nhau thường xuyên hơn

11h30': Ít phút sau khi kết thúc phiên họp sáng 27/4 trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 tại Nhà Hòa bình, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan cho biết Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí gặp nhau thường xuyên hơn. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) tại cuộc hội đàm ở Panmunjom ngày 27/4. THX/TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng thống Moon Jae-in hy vọng thượng đỉnh lần này sẽ tạo tiền đề cho các cuộc gặp tiếp theo tại Bình Nhưỡng.

Ông nhấn mạnh rằng hai miền Triều Tiên là "người định đoạt" vận mệnh của bán đảo Triều Tiên, đồng thời đề cao tầm quan trọng của đối thoại và hợp tác quốc tế. 

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần này sẽ giúp tăng cường quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ mong muốn tiến hành thêm nhiều cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Ông cũng cho biết thái độ hoài nghi về kết quả cuộc cuộc gặp liên Triều là có thể hiểu được, song khẳng định sự tin tưởng lẫn nhau là rất quan trọng. nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng bày tỏ sẵn sàng thăm Phủ Tổng thống Hàn Quốc tại Seoul nếu được mời, đồng thời đưa ra lời mời Tổng thống Hàn Quốc tới thăm Triều Tiên.

Đây là kết quả tích cực trong phiên họp sáng. Lãnh đạo hai miền đã cam kết nỗ lực để đạt tiến triển tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử này.

Tổng thống Moon mong muốn hai bên sẽ "đạt một thỏa thuận lớn, để có thể mang lại một món quà lớn cho toàn thể nhân dân hai miền Triều Tiên và những người mong muốn hòa bình", trong khi nhà lãnh đạo Triều Tiên hy vọng những thiện chí giữa hai bên trong 11 năm qua "sẽ không bị lãng phí", đồng thời bày tỏ mong muốn "viết nên một chương mới trong quan hệ hai nước". 

Theo lịch trình, hai nhà lãnh đạo sẽ trồng cây tại khu vực ranh giới hai miền vào 13h30 giờ Hàn Quốc (11h30 giờ Hà Nội), sau đó sẽ tiếp tục thảo luận vào buổi chiều. Hai bên sẽ ký kết và thông báo các thỏa thuận sau cuộc gặp thượng đỉnh.

10h45': Sau 2 giờ đàm phán, cuộc thảo luận đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa kết thúc.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đã quay về Triều Tiên và hai nhà lãnh đạo sẽ nối lại cuộc thảo luận sau giờ trưa.

Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo sẽ trồng cây tại khu vực ranh giới hai miền vào 13h30 giờ Hàn Quốc (11h30 giờ Hà Nội), sau đó sẽ bắt đầu cuộc thảo luận thứ hai.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chấp nhận lời mời thăm Hàn Quốc

10h30': Không khí tích cực đang bao trùm sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc phiên họp sáng sau gần 2 giờ thảo luận. Hãng tin Nga TASS trưa 27/4 dẫn Cơ quan báo chí Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Seoul bất kỳ lúc nào.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) chấp nhận lời mời thăm Hàn Quốc

Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tiếp tục họp vào buổi chiều sau giờ trưa và lễ trồng một cây thông - loài cây được người dân hai miền Triều Tiên yêu thích - tại đường phân giới quân sự ở làng đình chiến Panmunjom, như một biểu tượng của hòa giải và hòa hợp.

Trước đó, trong 2 giờ thảo luận tại Nhà Hòa bình ở phía Nam khu phi quân sự (DMZ), lãnh đạo hai miền đã cam kết nỗ lực để đạt tiến triển trong đàm phán. Tổng thống Moon nhấn mạnh: "Hàn Quốc cam kết đối thoại thẳng thắn và đạt một thỏa thuận lớn, để có thể mang lại một món quà lớn cho toàn thể nhân dân hai miền Triều Tiên và những người mong muốn hòa bình".

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết sẽ tiến hành "cuộc thảo luận tốt đẹp với thái độ chân thành, thẳng thắn và trung thực, và sẽ đạt một kết quả tốt".

Ông Kim nêu rõ kỳ vọng của Bình Nhưỡng tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 là rất lớn và "chúng tôi đã rút ra được bài học từ những cuộc gặp thượng đỉnh trước đó, rằng ngay cả khi đã đạt được những thỏa thuận tốt đẹp, nhưng không thể thực thi, chúng ta sẽ khiến người dân cảm thấy thấy vọng".

Ông hy vọng những thiện chí giữa hai bên trong 11 năm qua "sẽ không bị lãng phí", đồng thời bày tỏ mong muốn "viết nên một chương mới trong quan hệ hai nước. Tôi tin tưởng chúng tôi có thể đạt được một sự khởi đầu mới và đó chính là cam kết tôi mang đến cho hội nghị hôm nay".

Thiện chí mạnh của hai nhà lãnh đạo tại cuộc gặp lịch sử lần thứ 3 làm dấy lên hy vọng về một giải pháp hiệu quả nhằm giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời mở ra cơ hội tiến tới phi hạt nhân hóa.

Cuộc gặp này là kết quả của các nỗ lực kiên định hòa giải với Triều Tiên trong một năm qua của Tổng thống Moon Jae-in, bất chấp việc Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và hơn 20 vụ phóng tên lửa trong năm qua.

Chính sách kết hợp song song giữa trừng phạt và đối thoại của ông Moon dường như đang phát huy tác dụng, bằng chứng là cuộc gặp hôm nay và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều được lên kế hoạch vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Bắt đầu cuộc gặp lịch sử

10h00': Sau các nghi lễ mang tính biểu tượng tại đường ranh giới phân định hai miền Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức bắt đầu cuộc đối thoại lịch sử. 

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (trái) mong muốn "viết chương mới trong quan hệ hai nước"

Phát biểu về cuộc gặp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nêu rõ kỳ vọng của Bình Nhưỡng tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 là rất lớn và "chúng tôi đã rút ra được bài học từ những cuộc gặp thượng đỉnh trước đó, rằng ngay cả khi đã đạt được những thỏa thuận tốt đẹp, nhưng không thể thực thi, chúng ta sẽ khiến người dân cảm thấy thấy vọng".

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh hy vọng những thiện chí giữa hai bên trong 11 năm qua "sẽ không bị lãng phí", đồng thời bày tỏ mong muốn "viết nên một chương mới trong quan hệ hai nước. Tôi tin tưởng chúng tôi có thể đạt được một sự khởi đầu mới và đó chính là cam kết tôi mang đến cho hội nghị hôm nay".

Trong cuộc gặp này, hai bên theo chương trình nghị sự sẽ bàn thảo các vấn đề rất quan trọng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên; việc đảm bảo an ninh cho Triều Tiên và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khi Triều Tiên thực hiện việc này; cải thiện quan hệ song phương, giảm căng thẳng ở khu vực biên giới, vấn đề các gia đình ly tán, thúc đẩy các dự án hợp tác, ngoại giao nhân dân; và các vấn đề có liên quan khác. 

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ ký kết nhiều thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Trưa 27/4, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng tham gia trồng một cây thông - loài cây được người dân hai miền Triều Tiên yêu thích -  tại đường phân giới quân sự ở làng đình chiến Panmunjom

9h50': Phát biểu tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 sáng 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đạt một "thỏa thuận lớn" tại hội nghị này.

Ông Moon Jae-in nhấn mạnh: "Hàn Quốc cam kết đối thoại thẳng thắn và đạt một thỏa thuận lớn, để có thể mang lại một món quà lớn cho toàn thể nhân dân hai miền Triều Tiên và những người mong muốn hòa bình".

Chú thích ảnh
Trong ảnh (chụp qua truyền hình): Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) hội đàm ở Nhà Hòa bình thuộc làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. AFP/ TTXVN

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết sẽ tiến hành "cuộc thảo luận tốt đẹp với Tổng thống Moon Jae-in với thái độ chân thành, thẳng thắn và trung thực, và sẽ đạt một kết quả tốt".

Thiện chí của hai nhà lãnh đạo tại cuộc gặp lịch sử trên làm dấy lên hy vọng về một giải pháp hiệu quả nhằm giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời mở ra cơ hội tiến tới phi hạt nhân hóa.

Cuộc gặp này là kết quả của các nỗ lực kiên định hòa giải với Triều Tiên trong một năm qua của Tổng thống Moon Jae-in, bất chấp những căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm khi Bình Nhưỡng tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và hơn 20 vụ phóng tên lửa, trong đó có 2 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Ông Moon Jae-in là người ủng hộ "chính sách Ánh dương" mà các cố Tổng thống Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun từng theo đuổi.

Tuy nhiên, ông cũng ủng hộ chủ trương cứng rắn của Mỹ, trừng phạt Bình Nhưỡng sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Chính sách kết hợp song song giữa trừng phạt và đối thoại của ông Moon dường như đang phát huy tác dụng, bằng chứng là cuộc gặp hôm nay và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều được lên kế hoạch vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

9h00: Sau các nghi lễ mang tính biểu tượng tại đường ranh giới phân định hai miền Triều Tiên, đúng 10h30 giờ Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức bắt đầu cuộc đối thoại lịch sử.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) tại lễ đón ở làng đình chiến Panmunjom, bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử lần thứ 3 giữa hai miền Triều Tiên. YONHAP/ TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Moon khẳng định chuyến thăm Hàn Quốc của ông Kim đã khiến làng đình chiến Panmunjom trở thành một biểu tượng của hòa bình, chứ không phải của sự chia rẽ. Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán chân thành với ông Moon sẽ đạt "kết quả tốt", nhằm giải quyết các vấn đề hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc gặp này, hai bên theo chương trình nghị sự sẽ bàn thảo các vấn đề rất quan trọng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên; việc đảm bảo an ninh cho Triều Tiên và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khi Triều Tiên thực hiện việc này; cải thiện quan hệ song phương, giảm căng thẳng ở khu vực biên giới, vấn đề các gia đình ly tán, thúc đẩy các dự án hợp tác, ngoại giao nhân dân; và các vấn đề có liên quan khác.

Kết thúc cuộc gặp, dự kiến hai bên sẽ ra tuyên bố chung. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ dùng cơm tối với nhau.

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên năm 1953, song là cuộc gặp đầu tiên giữa nhà lãnh đạo của hai miền trong vòng 1 thập kỷ qua. Cuộc gặp này cùng với một hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên được lên kế hoạch vào đầu tháng 6 tới, được xem là một cơ hội quan trọng có thể tạo đột phá cho vấn đề chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sau một năm căng thẳng lên đến cực điểm với 20 vụ phóng thử tên lửa và 2 vụ thử hạt nhân.

8h30: Cuộc đàm phán thượng đỉnh liên Triều chính thức khai mạc. Trước đó, phía Hàn Quốc đã thông báo ngắn gọn về lịch trình diễn ra trong ngày: sau cuộc đàm phán, hai phái đoàn sẽ nghỉ ăn trưa riêng rẽ. Hai nhà lãnh đạo liên Triều có thể tổ chức họp báo chung vào cuối ngày, tùy thuộc vào những tiến bộ đạt được trên bàn đàm phán về Tuyên bố Panmunjom.

Theo AP và Reuters, trong cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng ông không muốn lặp lại quá khứ khi hai nước không thể hiện thực hóa các thỏa thuận. Ông nói: "Tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận ngày hôm nay để những khát vọng hòa bình của người Triều Tiên trở thành hiện thực".

Chú thích ảnh
Hội nghị liên Triều chính thức bắt đầu

Trước đó, ngay khi hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu cuộc gặp lịch sử lúc 9h30 giờ Hàn Quốc (tức 7h30 giờ Việt Nam), Nhà Trắng bày tỏ hy vọng cuộc gặp liên Triều sẽ đạt tiến bộ về hòa bình và thịnh vượng cho toàn bán đảo Triều Tiên. 

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ Mỹ sẽ tiếp tục thảo  luận với Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên. 

7h40: Video hai nhà lãnh đạo Kim Jong - un và Moon Jae-in duyệt đội danh dự:

7h35: Video hai nhà lãnh đạo bức trên thảm đỏ:

7h30: Theo Ariang News, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến làng đình chiến. Hai nhà lãnh đạo đã có cái bắt tay lịch sử. Sau đó, hai ông dừng lại chụp ảnh chung.

Dự kiến những sự kiện chính: Hai nhà lãnh đạo sẽ đàm phán tại Nhà Hoà bình, bên trong làng đình chiến Panmunjom, thuộc khu phi quân sự (DMZ). Đây sẽ là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên bước qua đường phân chia biên giới sang Hàn Quốc kể từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Hai nhà lãnh đạo sẽ đối thoại chính thức vào lúc 10 giờ 30 phút sau cuộc gặp sơ bộ tại Nhà Hòa bình.

Chú thích ảnh
Hai nhà lãnh đạo có cái bắt tay lịch sử và chụp bức ảnh chung

Video đoàn xe của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới khu vực phi quân sự (Nguồn: CNN):

Theo phóng viên TTXVN đang có mặt tại Khu phi quân sự DMZ, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. An ninh đã được thắt chặt tối đa tại khu DMZ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - Ảnh: Reuters 

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ ba kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc 65 năm về trước, nhưng sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức bên phía lãnh thổ Hàn Quốc.

Hai cuộc gặp thượng đỉnh trước đó, diễn ra vào năm 2000 và 2007, đều được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Theo thông cáo báo chí phát đi từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc (tức Nhà Xanh), lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, phóng viên báo chí nước ngoài sẽ được phép có mặt tại nơi tổ chức hội nghị để đưa tin. 

Chú thích ảnh
Ngôi nhà hòa bình ở làng đình chiến Panmunjom, nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018. Ảnh: korea.net

Dự kiến trong cuộc hội ngộ lịch sử này, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận tập trung vào 3 chủ đề chính: gồm phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều.

Chú thích ảnh
DMZ là khu vực rộng 4km cắt ngang bán đảo Triều Tiên tại vĩ tuyến số 38. Nhà Hoà bình là nơi duy nhất tại DMZ nơi quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc đứng mặt đối mặt.

Nhằm “hỗ trợ ổn định” cho cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae- in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, quân đội Hàn Quốc và Mỹ trước đó cũng đã quyết định ngừng các hoạt động tập trận quân sự chung thường niên bao gồm “Giải pháp then chốt và Đại bàng Non” tại thời điểm quan trọng này.

Ai sẽ tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều?

Ai sẽ tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều?

Ngày 26/4, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Im Jong-seok cho biết 9 trợ lý quan trọng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ hộ tống ông trong chuyến đi tới Nhà Hòa bình ở làng đình chiến Panmunjom trên biên giới hai miền Triều Tiên để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử, dự kiến diễn ra ngày 27/4.

Theo TTXVN/ Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm