Các nước Arab kêu gọi chống quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Jerusalem

12/12/2017 08:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Với mục tiêu chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ của Palestine, ngày 11/12, Nghị viện Arab đã kêu gọi tổ chức một "hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp" của các nước Arab nhằm tập hợp sự ủng hộ từ các quốc gia trong khối Arab.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong một tuyên bố được đưa ra sau phiên họp khẩn ở thủ đô Cairo của Ai Cập nhằm thảo luận về quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới thành phố này, Nghị viện Arab đã yêu cầu Washington phải chịu trách nhiệm về những tác động của quyết định trên đối với an ninh và hòa bình quốc tế.     

Các nghị sĩ Arab nêu rõ Palestine có chủ quyền đầy đủ đối với các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng năm 1967, trong đó có Jerusalem, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và Đại hội đồng LHQ bãi bỏ quyết định mới nhất của Mỹ về Jerusalem cũng như xác nhận quy chế pháp lý của thành phố này. Tuyên bố nhấn mạnh LHQ nên đi đầu trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Các đại biểu tham dự phiên họp khẩn của Nghị viện Arab cũng đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) phản bác tuyên bố của Mỹ bằng cách làm sáng tỏ các mối liên hệ về lịch sử, văn hóa và văn minh giữa Jerusalem với người Hồi giáo và người Cơ đốc giáo.    

Chú thích ảnh
Liên đoàn Arab tổ chức họp khẩn phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: Reuters 

Bên cạnh đó, Nghị viện Arab cũng kêu gọi người dân Palestine tăng cường đoàn kết, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với Sáng kiến hòa bình Arab năm 2002, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như các nghị quyết liên quan của LHQ về Đông Jerusalem, một phần không thể thiếu của vùng đất của người Palestine bị chiếm đóng năm 1967.        

Các nghị sĩ Arab cho rằng quyết định của Mỹ là nhằm thay đổi quy chế pháp lý của Jerusalem cũng như thách thức các nghị quyết của LHQ, đồng thời kêu gọi sự phối hợp giữa Nghị viện Arab, Hội đồng Quốc gia Palestine và Liên đoàn Arab (AL) nhằm chuẩn bị tài liệu pháp lý chống lại quyết định của Mỹ và phân phát tài liệu này tại các hội nghị của quốc tế, khu vực và khối Arab.

Tuyên bố của Nghị viện Arab hối thúc Nhóm Arab tại LHQ chuẩn bị một dự thảo nghị quyết phản đối quyết định của Mỹ liên quan đến quy chế của Jerusalem và kêu gọi các nước Arab tẩy chay hàng hóa Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas đang ở thăm Cairo đã thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan đến vấn đề Jerusalem, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính thức công nhận thành phố này là thủ đô của Israel hôm 6/12.

Theo tuyên bố của Phủ tổng thống Ai Cập, hai nhà lãnh đạo đã có các cuộc thảo luận sâu rộng về quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel cũng như việc chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới thành phố này. Tại cuộc hội đàm với sự tham dự của Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Ai Cập Khaled Fawzy, Tổng thống Abbas nhấn mạnh quyết định của Tổng thống Mỹ là "động thái gây kinh ngạc".

Ông Al-Sisi và ông Abbas cũng đã thảo luận tất cả những biện pháp và quyết định của chính quyền Palestine nhằm chống lại quyết định mới nhất của Mỹ về vấn đề Jerusalem. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp và tham vấn sâu rộng cũng như tranh thủ sự phản đối rộng khắp của cộng đồng quốc tế đối với tuyên bố của ông Trump nhằm đảm bảo quyền của người Palestine thành lập một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Cũng trong ngày 11/12, Tổng thống Abbas cũng có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmad Abul Gheit tại thủ đô Cairo để bàn thảo "giải pháp ngoại giao" mà các nước Arab dự kiến đưa ra nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực từ "quyết định nguy hiểm" của Tổng thống Mỹ. Ông Abbas cũng thông báo với Tổng thư ký Gheit về các biện pháp của Palestine đối với động thái mới nhất của người đứng đầu chính quyền Mỹ. Về phần mình, ông Gheit nêu rõ sự phản đối của người Arab đối với quyết định của Mỹ là "rõ ràng và vững chắc", nhấn mạnh AL sẽ theo đuổi giải pháp ngoại giao và truyền thông nhằm chống lại chính sách của của Tổng thống Trump liên quan đến quy chế của Jerusalem.

Hôm 6/12 vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đảo ngược chính sách được chính quyền Mỹ thực thi trong hàng thập kỷ qua, theo đó quy chế đối với thành phố này phải được quyết định thông qua đàm phán với người Palestine. Động thái này của ông Trump đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại khắp các vùng lãnh thổ Palestine và các nước Arab cũng như sự chỉ trích gay gắt của nhiều nước trên thế giới coi đây là một bước đi nguy hiểm đối với tiến trình hòa bình Trung Đông và dập tắt hy vọng của người Palestine về một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tại cuộc họp khẩn cấp của HĐBA LHQ trong tuần trước, các đại sứ của 5 quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức, Italy và Thụy Điển cũng đã đưa ra tuyên bố chung chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời khẳng định đây là động thái "không phù hợp" với các nghị quyết của HĐBA LHQ và "không giúp ích gì cho triển vọng hòa bình tại khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ về Jerusalem

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ về Jerusalem

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 9/12 đã tuyên bố rằng quyết định mới đây của Mỹ về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là một hành động khiêu khích.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm