Các biến thể mới của Covid-19 gây quan ngại tại Anh và Pháp

17/03/2021 11:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/3, Thủ tướng Pháp Jean Castex nhận định quốc gia này vừa bước vào làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 3 với thách thức chủ yếu từ các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, nhấn mạnh chính phủ của ông duy trì quan điểm coi tiêm chủng là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phòng chống dịch bệnh.   

Dịch Covid-19: Mỹ xác định được gần 4.000 ca nhiễm các biến thể mới

Dịch Covid-19: Mỹ xác định được gần 4.000 ca nhiễm các biến thể mới

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch (CDC) Mỹ, gần 4.000 ca nhiễm các biến thể mới của chủng virus corona ban đầu gây bệnh Covid-19 đã được ghi nhận tại Mỹ tính đến ngày 11/3.

Phát biểu trước Hạ viện Pháp, ông Castex cho biết dịch bệnh đang kéo dài hơn dự tính và chính phủ tin tưởng chiến lược tiêm chủng quy mô lớn sẽ giúp khôi phục cuộc sống bình thường. Chính phủ Pháp cam kết sẽ tiêm chủng mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên cho ít nhất 10 triệu người đến giữa tháng 4, cho 20 triệu người đến giữa tháng 5 và cho 30 triệu người đến mùa Hè năm 2021.

Tính đến ngày 16/3, 5.295.735 người tại Pháp đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó có 1,3 triệu người tiêm vaccine của AstraZeneca. Việc thực hiện các mục tiêu tiêm chủng trên có thể gặp trở ngại sau khi Pháp tạm ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca từ chiều 15/3 để xem xét các báo cáo về tác dụng phụ của vaccine này.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 lên xe cứu thương tại Angers, Pháp ngày 15/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc thúc đẩy chiến lược tiêm chủng đang được coi là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh số ca nhập viện vì COVID-19 tiếp tục tăng mạnh tại một số vùng của Pháp. Ở vùng Ile-de-France, vùng đông dân nhất và cũng là trung tâm kinh tế chính của Pháp với 12 triệu cư dân, hơn 5.900 bệnh nhân COVID-19 đã phải nhập viện, trong đó có 1.177 người cần chăm sóc đặc biệt.

Ngày 16/3, giới chức y tế Pháp thông báo thêm 29.975 ca mắc mới trên toàn quốc, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia này lên là 4.108.108. Trong khi đó, số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này cũng tăng 408 ca trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong lên là 91.170 ca.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho người dân tại Nottingham, Anh ngày 22/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đưa chiến lược tiêm chủng phòng bệnh làm ưu tiên trong phòng dịch cũng là lựa chọn của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm sớm khôi phục cuộc sống bình thường. Là một trong những quốc gia có tốc độ tiêm chủng nhanh nhất trên thế giới, tới nay Anh đã tiêm mũi đầu cho hơn 24,8 triệu người. Những thành tựu trong tiêm chủng đã mang lại bầu không khí tích cực tại nước này.

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon ngày 16/3 tuyên bố từ ngày 2/4 vùng lãnh thổ này sẽ chấm dứt biện pháp phong tỏa và cho phép các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu hoạt động trở lại từ ngày 4/4. Tuy nhiên, bà Sturgeon vẫn kêu gọi người dân thận trọng, không mất cảnh giác trước dịch bệnh. Trong khi đó, các vùng lãnh thổ như xứ Wales và Bắc Ireland cũng đã công bố các kế hoạch dần nới lỏng hạn chế. Vùng England mở cửa trở lại các trường học từ ngày 8/3, bước đầu trong kế hoạch mở cửa gồm 4 giai đoạn hướng tới dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế tại vùng này vào giữa tháng 6.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cảnh báo Anh vẫn chưa ra khỏi vùng nguy hiểm trong bối cảnh các biến thể mới của virus vẫn gây nhiều thách thức và vẫn tồn tại nguy cơ vi phạm các quy định phòng dịch. Tính đến ngày 16/3, Anh ghi nhận thêm 5.294 ca mắc bệnh COVID-19, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia này lên là 4.268.821 ca, trong đó có 125.690 ca tử vong (tăng 110 ca so với một ngày trước đó).

Lê Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm