Bộ trưởng Văn hóa Pháp nhiễm COVID-19

10/03/2020 15:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Quy tắc áp dụng với Bộ trưởng Văn hóa Franck Riester bị nhiễm COVID-19 sẽ giống như đối với tất cả người dân Pháp.

Dịch COVID-19: Pháp ghi nhận 20 ca nhiễm mới trong một ngày

Dịch COVID-19: Pháp ghi nhận 20 ca nhiễm mới trong một ngày

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran tối 27/2 cho biết Pháp đã ghi nhận thêm 20 trường hợp nhiễm virus SARS-nCoV-2 trong vòng 24 giờ qua, đưa số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 38 người.

Bộ trưởng Văn hóa Franck Riester là chính khách mới nhất tại Pháp được xác định dương tính với COVID-19. Theo Reuters, ông Franck Riester đang có trạng thái khỏe mạnh.

Tuần trước, ông Franck Riester dự họp vài ngày ở hạ viện Pháp, nơi 5 nghị sĩ đã được xác nhận nhiễm COVID-19. Đây có thể là nguyên nhân khiến Bộ trưởng Văn hóa Pháp nhiễm bệnh.

Theo France24, ông Franck Riester đã không gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong nhiều ngày qua.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Văn hóa Franck Riester. Ảnh: Reuters

Về việc điều trị cho ông Franck Riester, văn phòng Thủ tướng nói rằng quy tắc áp dụng với Bộ trưởng Văn hóa Franck Riester bị nhiễm COVID-19 sẽ giống như đối với tất cả người dân Pháp, bao gồm hành động thận trọng, cũng như thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu khả năng lây lan.

Pháp là một trong những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, với 1.412 ca nhiễm và 30 trường hợp tử vong.

Chú thích ảnh
Bảo tàng Louvre hạn chế khách tham quan nhằm tránh lây lan COVID-19

Nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch COVID-19, Pháp đã cấm các cuộc tập trung đông người nơi công cộng vào cuối tháng Hai. Bảo tàng Louvre ở Paris, một trong những bảo tàng thu hút lượng khách lớn nhất thế giới, bị hạn chế khách tham quan từ 9/3. Các buổi hòa nhạc cũng bị hủy bỏ trên khắp nước Pháp, trong đó có chuyến lưu diễn "Madame X" của Madona ở Paris.

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm