Bộ trưởng Somalia thiệt mạng do bị an ninh bắn nhầm

04/05/2017 08:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 3/5, ông Abdullahi Siraji - Bộ trưởng nội các phụ trách các công trình công cộng của nước này - đã thiệt mạng do bị các lực lượng an ninh bắn nhầm tại Magadiscio vì tưởng nhầm ông là phiến quân Hồi giáo.

Thiếu tá cảnh sát Somalia Nur Hussein cho biết: "Lực lượng an ninh tuần tra đã gặp một ô tô gây tắc đường và cho rằng tài xế là một phiến quân nên đã nổ súng". Ông Abdullahi Siraji ở trong xe đã bị trúng nhiều phát đạn và thiệt mạng.

NATO kết thúc chiến dịch chống cướp biển ngoài khơi Somalia

NATO kết thúc chiến dịch chống cướp biển ngoài khơi Somalia

NATO đã chính thức kết thúc chiến dịch mang tên 'Lá chắn đại dương' (Ocean Shield) của lực lượng hải quân chống nạn cướp biển ngoài khơi Somalia, kéo dài suốt từ tháng 10/2008 đến nay.

Chính phủ Somalia đã bày tỏ "tiếc thương sâu sắc" vì sự ra đi của ông Abdullahi Siraji. Ông là bộ trưởng nội các trẻ tuổi nhất của quốc gia châu Phi này, từng lớn lên trong trại tị nạn ở Kenya, trước khi được Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed bổ nhiệm chức vụ nêu trên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm