Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa có chuyến thăm 'không báo trước' tới Afghanistan

24/04/2017 16:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 24/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có chuyến thăm không báo trước đến Afghanistan, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực xây dựng chiến lược về Afghanistan, nơi lực lượng nổi dậy Taliban tiếp tục giành những lợi thế.

Dự kiến trong thời gian ở thăm Kabul, ông Mattis sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao Afghanistan, trong đó có Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani và binh sĩ Mỹ nhằm đánh giá cuộc chiến lâu dài tại đây.

Ông Mattis là thành viên đầu tiên trong nội các của chính quyền Tổng thống Trump tới thăm Afghanistan.

VIDEO: Các con tin bị Taliban bắt cầu cứu ông Obama và ông Trump

VIDEO: Các con tin bị Taliban bắt cầu cứu ông Obama và ông Trump

Một video dài 4 phút, quay cảnh một cặp đôi người Canada và Mỹ bị lực lượng Taliban bắt làm con tin vừa được công bố. Trong video họ cầu xin Tổng thống đương nhiệm Mỹ Barack Obama và Tổng thống đắc cử Donald Trump giải thoát cho họ.


Chuyến thăm diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah Habibi và Tham mưu trưởng Lục quân Qadam Shah Shahim của Afghanistan từ chức do vụ hơn 140 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Taliban tiến hành nhằm vào một căn cứ quân sự hôm 21/4.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm