Bộ Quốc phòng thông tin về tìm mộ liệt sĩ Đỗ Văn Chấn

30/12/2018 08:28 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, gia đình bà Nguyễn Thị Hương (Ninh Bình) đề nghị cơ quan chức năng giúp gia đình tìm thông tin liệt sĩ Đỗ Văn Chấn, sinh năm 1949, quê quán: Ninh Phúc, Gia Khánh, Ninh Bình.

Thủ tướng trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 442 gia đình liệt sĩ

Thủ tướng trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 442 gia đình liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự chương trình truyền hình trực tiếp: Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và khai trương Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ (tại địa chỉ: www.thongtinlietsi.gov.vn).

Liệt sĩ Đỗ Văn Chấn nhập ngũ tháng 6/1966, đơn vị D44 KB, chức vụ: chiến sĩ; hy sinh ngày 3/5/1970 tại Mặt trận phía Nam do máy bay bắn, an táng tại khu vực riêng gần đơn vị.

Về vấn đề này, Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Tra cứu cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin trong chiến tranh hiện đang quản lý tại Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị có thông tin liệt sĩ Đỗ Văn Chấn, sinh năm 1949, quê quán: Xã Ninh Phúc, huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình; nhập ngũ tháng 9/1966, đơn vị D44, V104, KB; cấp bậc Binh nhất, chức vụ Chiến sĩ; hy sinh ngày 3/5/1970, trường hợp hy sinh do máy bay bắn; họ tên bố: Đỗ Văn An, nhưng không ghi thông tin nơi hy sinh, an táng ban đầu nên chưa đủ căn cứ để chỉ đạo đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và cung cấp thông tin đến gia đình bà Nguyễn Thị Hương.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang triển khai rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ thuộc đơn vị quản lý; tiếp tục giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và cung cấp thông tin liệt sĩ cho thân nhân. Khi có thông tin về phần mộ liệt sĩ Đỗ Văn Chấn, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị sẽ cung cấp đến bà Hương và gia đình.

Theo Chinhphu.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm