Bình Nhưỡng chỉ trích phát biểu của Nhật Bản về việc chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

16/09/2018 14:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã chỉ trích những phát biểu về khả năng tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên của Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (Ta-rô Cô-nô) mới đây là thiếu tính tích cực. 

Theo hãng tin Yonhap, khi được hỏi về khả năng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Mai Pôm-pê-ô) gặp Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol (Kim I-âng Chon) tại kỳ họp ĐHĐ LHQ lần thứ 73 sắp diễn ra, quan chức đề nghị giấu tên trên nêu rõ hiện hai bên chưa có kế hoạch cụ thể nào. 

Chú thích ảnh
Ông Kim Jong-un trong lễ duyệt binh hôm 15/4 ở Bình Nhưỡng, ảnh: AP

Ông Kim Yong-chol dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tham dự sự kiện này. Ngoài ra, Yonhap cũng đưa tin về việc một quan chức cấp bộ trưởng của Triều Tiên sẽ có bài phát biểu tại kỳ họp của ĐHĐ LHQ vào ngày 19/9. 

Cả ông Pompeo và ông Kim Yong-chol đều là những nhân vật đóng vai trò quan trọng trong tiến trình đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington trước và sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng Un) ngày 12/6 tại Singapore.

Tiếp xúc Mỹ-Triều nhận được nhiều sự quan tâm trong bối cảnh đàm phán giữa hai nước về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang không mấy tiến triển. Giới quan sát kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh liên triều vào tuần tới tại Bình Nhưỡng giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Mun Chê In) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ tạo ra đột phá.

Trong một diễn biến khác, truyền thông nhà nước Triều Tiên cùng ngày đã chỉ trích những phát biểu về khả năng tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên của Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (Ta-rô Cô-nô) mới đây là thiếu tính tích cực. Trong một bài viết bằng tiếng Anh, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh rằng xu thế hiện nay là đối thoại và hòa bình, và không một ai có thể bác bỏ hoặc chống lại xu thế này.

Việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên nhiều khả năng sẽ là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự cuộc gặp thượng đỉnh liên triều thứ 3 tại Bình Nhưỡng vào tuần tới, cùng với vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trước đó, ông Taro Kono đã cho rằng việc tuyên bố kết thúc chiến tranh vào thời điểm hiện nay là "vội vàng" trong bối cảnh các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa chưa đạt được nhiều tiến triển./.

Tổng thống Hàn Quốc cử đặc phái viên tới Bình Nhưỡng vào tuần tới

Tổng thống Hàn Quốc cử đặc phái viên tới Bình Nhưỡng vào tuần tới

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 31/8 thông báo Tổng thống nước này Moon Jae-in sẽ cử một đặc phái viên tới Bình Nhưỡng vào tuần tới để sắp xếp cho cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Hàn Quốc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng như thảo luận cách thức hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Minh Ngọc - Hữu Tuyên TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm