Bị nghi làm gián điệp cho Trung Quốc, cựu điệp viên CIA bị bắt ngay tại sân bay

17/01/2018 20:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một cựu điệp viên của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị bắt tại sân bay ở New York vào tối 15/1.

Bộ Tư pháp ngày 16/1 xác nhận thông tin trên, theo đó công dân Mỹ Jerry Chun Shing Lee, làm việc cho CIA từ năm 1994 đến 2007, đã bị bắt tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York khi vừa bay tới Hong Kong. Ông ta bị cáo buộc tội sở hữu trái phép các bí mật, đồng thời bị tình nghi phạm tội phản quốc khi hoạt động gián điệp cho Trung Quốc - theo nguồn tin được NBC News dẫn.

Văn phòng Biện lý quận miền Đông của Virginia đang trong quá trình khởi tố trường hợp này. Hiện ông Jerry Chun Shing Lee bị giam giữ không được bảo lãnh. 

Chú thích ảnh
Trụ sở của CIA tại Langley, Virginia. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin ông Jerry Chun Shing Lee trong thời gian gần đây sống tại Hong Kong, Trung Quốc.

Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết năm 2012, các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã khám xét căn phòng khách sạn Lee thuê tại Virginia và Hawaii. Họ phát hiện hai cuốn sổ nhỏ ghi các thông tin chi tiết về số điệp viên mà CIA tuyển dụng cũng như tên thật của họ, tất cả đều được biết bằng tay.

Năm 2013, FBI thẩm vấn ông Jerry Chun Shing Lee 5 lần nhưng cựu điệp viên CIA này quyết không khai về việc sở hữu những cuốn sổ có thông tin mật.

Ông Jerry Chun Shing Lee (53 tuổi) từng phục vụ trong Quân đội Mỹ từ năm 1982 tới 1986. Đến năm 1992, ông tốt nghiệp đại học Hawaii Pacific chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế.

Các đặc vụ FBI cho biết ông Jerry Chun Shing Lee và gia đình rời Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 8/2012 để đến bắc Virginia. Họ đều nghỉ tại khách sạn nơi FBI phát hiện những cuốn sổ có thông tin nhạy cảm trong hành lý của ông Jerry Chun Shing Lee.

FBI khẳng định trong cuốn sổ của ông Jerry Chun Shing Lee có những thông tin “nếu được tiết lộ có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia Mỹ”.

Trong năm 2017, tờ The New York Times (Mỹ) đưa tin chính phủ Trung Quốc đã vô hiệu hóa nhiều hoạt động của CIA tại nước này kể từ năm 2010 đồng thời cầm tù nhiều người trong 2 năm gần đây.

Điệp viên quyến rũ mang dòng máu Campuchia Elodie Yung của 'Vệ sĩ sát thủ'

Điệp viên quyến rũ mang dòng máu Campuchia Elodie Yung của 'Vệ sĩ sát thủ'

Sau thành công của vai diễn Elektra Natchios trong mùa thứ hai của loạt phim Daredevil (Netflix), nữ diễn viên Pháp gốc Campuchia Elodie Yung được "săn lùng" cả ở lĩnh vực truyền hình và điện ảnh.

Hà Linh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm