Bê bối chính trị tại Hàn Quốc: Bà Choi Soon-sil từ chối tham dự phiên luận tội tổng thống

09/01/2017 20:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 9/1 cho biết bà Choi Soon-sil - nhân vật trung tâm của vụ bê bối chính trị hiện nay tại Hàn Quốc và là người bạn thân của Tổng thống tạm thời bị đình chỉ chức vụ Park Geun-hye, đã từ chối tham dự phiên điều trần của Tòa án Hiếp pháp vào ngày 10/1 tới để xem xét việc luận tội tổng thống.

Quan chức yêu cầu giấu tên trên cho biết đã có lệnh triệu tập bà Choi Soon-sil đến trả lời chất vấn trước Tòa án Hiến pháp về cáo buộc tham nhũng, kéo theo việc Quốc hội thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye ngày 9/12/2016, song bà Choi Soon-sil trả lời sẽ không đến, viện dẫn một đạo luật theo đó các nhân chứng có thể từ chối xuất hiện vì lo ngại việc này có thể có hại cho họ hoặc người nhà.

Bà còn giải thích cần thời gian để chuẩn bị cho phiên xét xử chính mình dự kiến diễn ra vào ngày 11/1.

Tòa án Hiến pháp sẽ quyết định bước tiếp theo đối với bà Choi Soon-sil trong phiên xét xử ngày 10/1, trong đó có cả khả năng dùng sức mạnh để đưa bà tới tòa.

Ngày 9/12/2016 vừa qua, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye, theo đó bà ngay lập tức bị tạm thời đình chỉ chức vụ tổng thống.

Thủ tướng đương nhiệm Hwang Kyo-ahn đã tạm thời kiêm nhiệm chức quyền Tổng thống.

Mặc dù luận tội tập trung vào bê bối tham nhũng liên quan đến người bạn thân lâu năm của Tổng thống Park Geun-hye là Choi Soon-sil, song nội dung luận tội cũng bao gồm việc bà Park Geun-hye đã lơ là nhiệm vụ khi không giải quyết thỏa đáng vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4/2014.

Theo quy định, Tòa án Hiến pháp có 180 ngày để đưa ra phán quyết./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm