Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Diễn thuyết 'ứng phó Triều Tiên' trước giờ G

08/05/2017 20:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các ứng cử viên tranh cử tổng thống ở Hàn Quốc đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng nhằm vận động sự ủng hộ cử tri vào hôm nay, một ngày trước cuộc bỏ phiếu bầu người kế nhiệm tổng thống bị bãi nhiệm Park Geun-hye.

Kết quả thăm dò trước bỏ phiếu cho thấy ông Moon Jae-in của đảng Dân chủ Hàn Quốc, đảng đối lập lớn nhất, dẫn trước các đối thủ sát sườn là ông Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân, và ông Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc tự do.


Ông Moon Jae-in của đảng Dân chủ Hàn Quốc


Ông Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân

Ông Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc tự do

Các ứng cử viên tổ chức vận động cử tri ở Seoul, Busan và các thành phố khác. Trong những giờ cuối cùng của chiến dịch, họ diễn thuyết về các vấn đề như làm thế nào xây dựng lại nền chính trị quốc gia sau rối loạn từ việc bà Park bị bãi nhiệm, và làm thế nào ứng phó với vấn đề phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.


Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc diễn ra chưa đầy 60 kể từ sau phán quyết phế truất cựu Tổng thống Park Geun-hye

 

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị truy tố 13 tội danh?

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị truy tố 13 tội danh?

Ngoài cáo buộc thông đồng cùng người bạn thân Choi Soon-sil ép buộc các tập đoàn trong nước đóng góp 77,4 tỷ won (tương đương 68 triệu USD) cho hai quỹ phi lợi nhuận Mir và K-Sports

Chỉ trong vòng 60 ngày kể từ khi Tòa án Tối cao ra phán quyết phế truất cựu Tổng thống Park Geun-hye, các ứng cử viên chạy đua vào Nhà Xanh vừa phải đăng ký, vừa phải vận động tranh cử trong một vòng đua có thể coi là hết sức khốc liệt .

Lý giải cho điều này, có lẽ chỉ có thể trả lời rằng “xứ sở kim chi” muốn nhanh chóng khép lại những bê bối chính trị đang đẩy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á vào tình trạng rối ren và tê liệt trong nhiều tháng qua.

Quan trọng hơn, tiến hành bầu cử để khôi phục niềm tin của người dân đối với hệ thống chính trị đất nước sau loạt bê bối tham nhũng gây chấn động vừa qua.

Dù diễn ra trong thời gian rất eo hẹp lại có quá nhiều ứng cử viên đăng ký tranh cử, song đến thời điểm gần ngày bầu cử chính thức 9/5, 13 “vận động viên” trên đường đua đã tạo ra những khoảng cách chênh lệch rõ rệt.

Từ dự đoán về một cuộc đua “tam mã”, thậm chí khó đoán định, đến cuối chặng, hai ứng cử viên là ông Moon Jae-in thuộc đảng Dân chủ tự do và ông Ahn Cheol-soo thuộc đảng Nhân dân theo đường lối trung tả đã có phần bứt phá, bỏ xa các ứng cử viên còn lại.

Kết quả thăm dò dư luận sau cuộc bầu cử sớm diễn ra trong hai ngày 4 và 5/5 cho thấy tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Moon Jae- in đã vọt lên mức 42%, cao hơn nhiều đối thủ Ahn Cheol-soo chỉ giành được 18% tỷ lệ ủng hộ. 

B.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm