Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Biden giành ưu thế trước Tổng thống D.Trump theo kết quả thăm dò dư luận tại 2 bang chiến địa

28/10/2020 22:22 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận của ABC News/Washington Post công bố ngày 28/10 cho thấy, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tạo ra cách biệt 7 điểm so với Tổng thống DonaldTrump về tỷ lệ ủng hộ của cử tri tại bang Michigan (51% so với 44%).

Bầu cử Mỹ 2020: Hơn 58 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm

Bầu cử Mỹ 2020: Hơn 58 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm

Tính tới ngày 25/10 (theo giờ Mỹ), số phiếu bầu cử sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay đã vượt qua con số của năm 2016, mặc dù còn 9 ngày nữa mới tới ngày bầu cử chính thức.

Số liệu so sánh của cuộc thăm dò trên cho thấy, ông Biden nhận được sự ủng hộ nhiều hơn ông Trump từ các nhóm cử tri quan trọng ở Michigan như cử tri nữ giới (60% so với 36%), cử tri có quan điểm ôn hòa (67% so với 25%) và cử tri độc lập (52% so với 37%). Trong khi đó, ông Trump chiếm ưu thế ở nhóm cử tri sinh sống tại các khu vực ngoại ô (49% so với 46%).

Cử tri xếp hàng bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại điểm bầu cử ở Washington, DC ngày 27/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Cử tri xếp hàng bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại điểm bầu cử ở Washington, DC ngày 27/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump từng giành thắng lợi trước ứng cử viên đảng Dân chủ khi đó là bà Hillary Clinton tại bang này với cách biệt sát nút.

Cũng trong cuộc thăm dò dư luận của ABC News/Washington Post, ông Biden thậm chí còn tạo ra cách biệt rất lớn, lên tới 17 điểm so với ông Trump về tỷ lệ cử tri ủng bộ tại bang Wisconsin (57% so với 40%). So với cuộc thăm dò tương tự vào giữa tháng 9, ông Biden đã giành thêm được 5 điểm trong khi Tổng thống Trump mất đi 6 điểm về tỷ lệ ủng hộ của cử tri tại bang chiến địa này.

Kết quả cuộc thăm dò này được công bố một ngày sau khi cuộc thăm dò của Đại học Wisconsin-Madison cho thấy cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tạm dẫn trước Tổng thống Trump tới 9 điểm (53% so với 44%) tại  bang này. Ông Trump cũng chiến thắng tại Wisconsin với cách biệt sít sao so với bà Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016.

Bùi Đại Thắng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm