Bầu cử Mỹ 2016: Đảng Dân chủ hủy hoại chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Sanders

26/07/2016 10:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/7, Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ (DNC) đã xin lỗi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders sau khi trang mạng Wikileaks tiết lộ gần 20.000 bức thư điện tử (email), trong đó có một số thư có nội dung cho thấy ban lãnh đạo đảng này đã tìm cách hủy hoại chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Sanders, nhằm tạo lợi thế cho cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong vòng bầu cử sơ bộ.

Trong một thông cáo công bố vào phiên khai mạc Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ đang diễn ra tại thành phố Philadelphia, bang Pensylvania, DNC nêu rõ: "Thay mặt mọi người trong DNC, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc và chân thành tới Thượng nghị sĩ Sanders, những người ủng hộ ông và toàn thể đảng Dân chủ vì những tuyên bố không thể bào chữa về vụ thư điện tử".

Tuyên bố cũng khẳng định các bức thư điện tử không phản ánh "cam kết trước sau như một về việc trung lập trong tiến trình đề cử ứng cử viên".

Thượng nghị sĩ bang Vermont ông Bernie Sanders và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: Getty

Lời xin lỗi của DNC đưa ra ngay sau khi trang mạng Wikileaks bất ngờ tiết lộ nội dung thư điện tử từ tháng 1/2015 đến 5/2016 của bảy lãnh đạo đảng Dân chủ hồi cuối tuần qua, khiến Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phải vào cuộc và thổi bùng lên làn sóng phản đối của những người ủng hộ ứng cử viên Sanders.

Ngay bên ngoài trung tâm đại hội, hàng nghìn người ủng hộ ông Sanders đã tiến hành cuộc biểu tình hòa bình và tuyên bố họ sẽ không bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton. Thậm chí, vụ việc đã khiến Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz phải tuyên bố từ chức ngay trước thềm đại hội.

Trong khi đó, phát biểu trước những người ủng hộ mình chỉ vài giờ trước khi khai mạc Đại hội, ông Bernie Sanders kêu gọi ủng hộ bà Clinton như một ứng cử viên của đảng Dân chủ, tạo ra mặt trận đoàn kết để đánh bại ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump, người mà ông cho rằng đang chủ trương theo đường lối "áp đặt và mị dân".

Ông cho rằng bà Clinton sẽ làm nên "lịch sử" trong tuần này khi chính thức chấp nhận làm ứng cử viên tổng thống và trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một chính đảng giành tấm vé chạy đua vào Nhà Trắng.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, kênh truyền hình Mỹ CNN công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho biết tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã tăng kể từ khi ông chấp nhận đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa hồi tuần trước.

Theo đó, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã tăng 3 điểm phần trăm so với bà Clinton, tăng 6 điểm phần trăm so với kết quả thăm dò trước đó.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm